Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Trường tự chủ tài chính xếp hàng xin về công lập

HUY LÂN

Vì có nguồn gốc là các trường bán công nên đa số các trường công lập tự chủ tài chính tại TPHCM có cơ sở vật chất yếu kém, chất lượng không hơn các trường công lập bình thường khác lại phải đóng học phí cao

Trong lúc hầu hết các quận, huyện tại TPHCM đã công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp thì ở quận 3, kế hoạch tuyển sinh lớp 6 hiện chưa được công bố, do còn chờ văn bản trả lời của Sở GD-ĐT TPHCM về việc chuyển hai trường THCS công lập tự chủ tài chính (TCTC) là Kiến Thiết và Phan Sào Nam về công lập.


Thừa thầy, thừa lớp, thiếu học sinh


Tại sao lại có chuyện hai trường này xin trở về công lập? Ông Lê Trường Kỳ, Trưởng Phòng GD-ĐT quận 3, cho biết hai trường THCS Kiến Thiết và Phan Sào Nam đã có 2 năm học thực hiện  mô hình trường công lập TCTC, nhưng càng ngày càng bộc lộ nhiều bất cập nên quận phải “cứu” hai trường này bằng cách chuyển về công lập trước khi quá muộn.


Ngày 16-6, trao đổi với chúng tôi, ông Lý Văn Ru, Hiệu trưởng Trường THCS Kiến Thiết, cho biết kể từ khi chuyển về trường công lập TCTC, trường lâm vào cảnh khó tuyển sinh. Đối tượng học sinh của trường trong 2 năm qua là học sinh tự do của TPHCM và học sinh các tỉnh, vì học sinh hoàn thành chương trình tiểu học ở quận 3 đã được học ở trường công lập.

img
Trường THCS công lập tự chủ tài chính Kiến Thiết, quận 3- TPHCM. Ảnh: N. Hữu


Đến nỗi, năm 2008, giáo viên của trường phải ra chợ Tân  Định tiếp thị tuyển sinh  nhưng kết quả trường chỉ tuyển được 94 học sinh trong tổng số hơn 300 chỉ tiêu. Khó khăn trong tuyển sinh đã kéo theo nhiều khó khăn khác, trong đó có việc tổ chức bộ máy nhân sự của trường. Năm học 2008-2009, trường có đủ giáo viên để duy trì 24 lớp học nhưng trường chỉ có 18 lớp để dạy. Chính vì vậy, bộ máy trở nên dư thừa. Toàn trường có 28 phòng học đủ cho 28 lớp được học 2 buổi/ngày, nay cũng thừa 10 phòng...


Trường THCS Phan Sào Nam cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Mặc dù có ưu thế tổ chức cho học sinh ở nội trú nhưng năm 2008 trường cũng chỉ tuyển được 4 lớp so với khả năng là 6 lớp.


Vì có nguồn gốc là các trường bán công nên đa số các trường công lập TCTC tại TPHCM có cơ sở vật chất yếu kém, chất lượng không hơn các trường công lập bình thường khác lại phải đóng học phí cao. đối tượng vào học là học sinh con em gia đình nghèo có cha mẹ phải lo bươn chải kiếm sống, ít quan tâm đến các em. Các trường tiếp nhận học sinh đầu vào thấp, giáo viên dạy cực nhưng lương thấp khiến người thầy nhiều tâm tư...


Không thể chờ được nữa


Từ thực tế đó, Phòng GD-ĐT quận 3 đã nhiều lần đề nghị Sở GD-ĐT cho chuyển hai trường trên về công lập. Tuy nhiên đều bị Sở GD-ĐT TP từ chối với lý do nếu chuyển qua công lập thuần túy tất cả trường bán công thì ngân sách đầu tư của Nhà nước sẽ tăng... Nhưng đến thời điểm này, Phòng GD-ĐT và đặc biệt là UBND quận 3 đã không còn kiên nhẫn đứng nhìn khi hai trường của quận đang “chết dần chết mòn”.

Cách đây hơn 10 ngày, Phòng GD-ĐT quận đã có công văn gửi Sở GD-ĐT về việc chuyển hai trường THCS công lập TCTC trong quận về trường công lập. Trước đó, UBND quận 3 đã mời giám đốc Sở GD-ĐT TP làm việc về việc chuyển hai trường công lập TCTC trong quận về trường công lập.

Trong văn bản gửi Sở GD-ĐT mới đây, bà Nguyễn Thị Hường, Phó Chủ tịch UBND quận 3, giải thích vì phụ huynh học sinh phản ánh mức học phí 90.000 đồng/tháng thu ở hai trường THCS công lập TCTC là quá cao so với mức đóng 15.000 đồng của 9 trường THCS công lập trên địa bàn...


Trong lúc phải gấp rút công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6, Phòng GD-ĐT quận 3 cho biết đã trình UBND quận kế hoạch tuyển sinh lớp 6, trong đó hai trường công lập TCTC sẽ chuyển về trường công lập và đã được UBND quận chấp thuận cấp kinh phí, cho phép thu học phí mỗi tháng 15.000 đồng/học sinh như bao trường THCS khác trong quận, dù Sở GD-ĐT có đồng ý hay không. 


“Ngành giáo dục đang thực hiện phổ cập bậc trung học thì không có lý do gì những học sinh đã hoàn thành bậc tiểu học lại phải học ở trường TCTC với học phí cao hơn học sinh trường công lập bình thường. Đây là sự bất bình đẳng giữa các học sinh”- ông Lê Trường Kỳ phân trần.

Trở về với chính mình

Từ khi có chủ trương chuyển các trường bán công sang trường công lập TCTC ở TPHCM, UBND TP đã đồng ý cho nhiều trường chuyển sang công lập. Năm 2005, quận Phú Nhuận chuyển hai trường THCS bán công là Sông Đà và Châu Văn Liêm, chỉ giữ lại một trường THCS bán công Ngô Mây. Cũng trong năm này, quận 11 chuyển 100% trường THCS bán công sang công lập, bao gồm các trường Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Huệ, Nguyễn Văn Phú, Phú Thọ và Lê Anh Xuân. Quận 4 chuyển Trường THCS Khánh Hội A sang công lập và sau đó, chuyển tiếp Trường THCS bán công Chi Lăng. Quận 3 chuyển hai trường THCS Bạch Đằng và Thăng Long sang công lập. Kể từ năm học 2007 – 2008, quận Gò Vấp chuyển các trường THCS bán công Trường Sơn, Thông Tây Hội và Lý Tự Trọng sang trường công lập... 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo