![]() |
Đông đảo học sinh tham gia buổi giao lưu tại Trường Nguyễn Hữu Huân-Thủ Đức. |
Đúng 7 giờ 30, MCTrà My giới thiệu thành phần Ban Tư vấn tuyển sinh. Ban tư vấn tuyển sinh của chương trình gồm:
1. TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia, TPHCM
2. Thạc sĩ Trương Minh Kiệt, Trường ĐH Kinh tế TPHCM
3. TS Trần Nam Dũng, Trưởng ban tuyển sinh và c ông tác sinh viên, Trường ĐH FPT
4. Thạc sĩ Đỗ Sỹ Cường, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen
5. Cô Nguyễn Thị Quý, Giảng viên Trường ĐH Marketing
6. Thạc sĩ Trần Như Quế, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Nguyễn Tất Thành
7. Ông Nguyễn Văn Ngoan, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị sinh viên, ĐH Bán công Tôn Đức Thắng
8. PGS-TS Nguyễn Văn Thêm, Trưởng Phòng đào tạo, Trường CĐ Kinh tế công nghệ TPHCM
9. Thạc sĩ Bùi Minh Diễm Châu, Phó Tổng giám đốc CĐ Quốc tế Centana PSB
10. Tiến sĩ Đỗ Ngọc Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hoá TPHCM
11. Thạc sĩ Nguyễn Tấn Quốc, Phó Phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
12. Thạc sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trường CĐ Công nghệ thông tin
13. Thạc sĩ Trần Tấn Phúc, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên- việc làm, ĐH Bách Khoa TPHCM
14. Thạc sĩ Huỳnh Ngọc Thu, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM
15. Thạc sĩ Võ Văn Việt, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nông Lâm.
![]() |
Phó tổng Biên tập Báo Người Lao Động Nguyễn Văn Tín nhận hoa tại buổi giao lưu trực tuyến. |
Phát biểu khai hội tuyển sinh, ông Huỳnh Công Minh cho biết: “Chúng tôi muốn nói với các em học sinh rằng, đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu một cách cặn kẽ nhất những nơi học tập, chọn trường của mình. Các em phải chọn trường theo tiêu chí: chọn trường phù hợp nhưng phải theo sở thích...".
TS Nguyễn Đức Nghĩa: Cũng tại địa điểm này, năm ngoái các anh chị đã được Ban tư vấn tuyển sinh của Báo Người Lao Động tư vấn chọn trường, chọn ngành và kết quả là kỳ thi ĐH-CĐ năm qua TPHCM đứng thứ 11 trong cả nước. Đó là một niềm vui, tự hào cho chúng tôi".
![]() |
Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Công Minh phát biểu trong buổi giao lưu trực tuyến tại trường Nguyễn Hữu Huân - Thủ Đức. |
TS Nghĩa cũng cho biết: "Trước đây, chuyện thi tốt nghiệp THPT không phải là lớn, vì nó chỉ có ý nghĩa phụ để các em thi ĐH. May mắn cho TP chúng ta, cả hai kỳ thi TPHCM đạt tỷ lệ 97% học sinh tốt nghiệp THPT, cao nhất nước. Nhưng thi ĐH tỷ lệ này chưa phải là cao nhất. Tỷ lệ của Trường THPT Hồng Phong: 21,89. Sắp tới Bộ sẽ công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT, còn lại 3 môn sẽ được công bố tốt nghiệp THPT. Nếu như các môn có lý,hóa,sinh thì những môn này sẽ được thi trắc nghiệm. Đối với đề thi tốt nghiệp THPT, các môn trắc nghiệm sẽ được thi trong vòng 60 phút. Điều đáng nói, học sinh học ban nào phải thi ban đó và chỉ được làm phần đó. Đối với thi ĐH, chỉ có 2 điểm mới: đưa thêm tiếng Trung và tiếng Nhật vào thi. Các trường CĐ từ tự luận, trắc nghiệm đều do Bộ biên soạn. Và kết quả này có thể để xét tuyển các trường ĐH, CĐ khác. Chung đợt thi, chung đề thi và chung kết quả thi. Học sinh nộp hồ sơ từ ngày 10-3 đến 10-4 tại các Sở Giáo dục và đào tạo. Từ ngày 11-4 đến 17-4, các em sẽ nộp hồ sơ trực tiếp cho trường ĐH, CĐ.
Câu hỏi đầu tiên sẽ được trao suất học bổng là một khoá học tiếng Anh tại Trường Ngoại ngữ Anpha, trị giá 1,5 triệu đồng.
Em Hồng Ngọc là người đặt câu đầu tiên:
Ngành quản lý khách sạn Trường ĐH Hoa Sen rất tốt nhưng sao học phí là mắc như vậy? Những trường khác ngành này thì sao?
Ths Đỗ Sỹ Cường trả lời: "Chúng ta có thể rút ngắn thời gian học ngành này là 3,5 năm. Trường đào tạo theo phương thức xen kẽ, thực tập chính thức 2 lần tại doanh nghiệp. Căn cứ vào nội dung và chương trình đạo tạo, sinh viên ngành này khi đi thực tập có khoảng 80% được nhận vào làm việc tại các khách sạn 5 sao. Vì thế các em không phải đóng thêm lệ phí".
![]() |
Học sinh Trường Nguyễn Hữu Huân đặt câu hỏi tại buổi giao lưu. |
Em quan tâm đến những ngành mới của các trường ĐH, CĐ? Ngành công nghệ nano có đào tạo ở trường nào?
TS Nguyễn Đức Nghĩa: Mỗi năm học mới, các trường có rất nhiều ngành mới. Điều này em có thể tìm hiểu những ngành này trong cẩm nang của nhiều trường ĐH, CĐ.
MC Trà My mời học sinh Hồng Ngọc, người đặt câu hỏi đầu tiên lên nhận học bổng từ Ban Tổ chức.
Khoa Kinh tế của trường ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh như thế nào?
Đại diện Khoa Kinh tế: Khoa Kinh tế tuyển sinh 2 khối A, D1. Trường không phân biệt khối A, D1 mà lấy chỉ tiêu chung. Đối với ngành kinh tế đối ngoại, sinh viên sẽ học về kinh tế đối ngoại như xuất khẩu, nhập khẩu. Đối với ngành này, nhu cầu việc làm là rất lớn bởi các DN hiện nay thường hướng ra nước ngoài rất nhiều.
![]() |
Thầy Đỗ Sỹ Cường giải đáp câu hỏi. |
Trường ĐH Bán công Tôn Đức Thắng đã chuyển thành trường ĐH Tôn Đức Thắng đúng không? Học phí như thế nào khi chuyển sang công lập?
Một học sinh lớp 12A6
Ông Nguyễn Văn Ngoan, trường Tôn Đức Thắng: Đúng là trường đã chuyển từ hệ bán công sang công lập. Trường đào tạo theo quy chế của Bộ, phần cứng giao động từ 1,5 triệu đến 2 triệu/học kỳ, tùy vào các khối. Khối Kinh tế sẽ thấp hơn khối công nghệ. Trường có trung tâm hỗ trợ sinh viên và học bổng giúp cho những sinh viên nghèo, học giỏi. Mức học phí mà trường đang thu là thấp nhất trong hệ thống trường Đ H công lập trên cả nước.
Em Nguyễn Hoàng Ngọc Diệp: Nuôi trồng thủy sản bao gồm những chuyên môn nào? Học hệ CĐ có được học liên thông hay không?
Ông Võ Văn Việt, trường Nông lâm: Có 2 chuyên ngành. 3 năm đầu, học chung với nhau, sau đó thì mới học riêng chuyên sâu. Hiện nay trường cũng đào tạo hệ CĐ và có liên thông với ĐH.
Câu hỏi 5: nếu trong đề thi ĐH có phần tự chọn thì em có được làm 2 phần không? Thi trắc nghiệm làm sai có bị trừ điểm không?
Ông Nguyễn Đức Nghĩa: Học sinh được tự chọn để làm bài nhưng chọn phần nào thì phải làm phần đó. Nếu em làm ra phần khác thì phạm quy. Cho đến thời điểm này chưa có văn bản chính thức nào quy định trừ điểm về các câu trắc nghiệm làm sai, em yên tâm. Các em nên theo dõi cuốn “Những điều cần biết” để biết trường nào tổ chức thi và không tổ chức thi. Có khoảng 91 trường không tổ chức thi. Có những trường không tổ chức thi nhưng lại có quy định khác như FPT… Nhưng đa phần những trường không tổ chức thi thì sẽ xét kết quả theo thi ĐH.
Xin hỏi trường CĐ Centana xét tuyển như thế nào?
Cô Diễm, trường CĐ Centana: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và học bạ. Ngoài ra, em cũng phải có kết quả tiếng Anh tốt.
Bạn Nguyễn Thị Hải Hà: Nghe nói trường ĐH FPT sẽ thi trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, như vậy có phải năm nay em không được dự thi trường này? Xin hỏi cách thức thi vào trường như thế nào?
Đại diện Trường ĐH FPT trả lời: Ngày 20-4, trường FPT sẽ tổ chức kỳ thi sơ tuyển, gồm 2 môn: toán, tư duy lô gic. Phương pháp: trắc nghiệm và trả lời trực tiếp trong vòng 60 phút. Vì thế, hồ sơ tuyển sinh chỉ cần bản sao học bạ kỳ 1, lớp 12 chứ không cần kết quả thi tốt nghiệp.
Em Nguyễn Văn Quang, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân đặt câu hỏi trực tiếp cho Ban Tư Vấn: Năm sau Bộ có tổ chức kỳ thi ĐH- CĐ tiếp hay không? Nếu em bị rớt ĐH năm nay thì sẽ như thế nào?
TS Nguyễn Đức Nghĩa, nói vui: Nếu như hôm nay có Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân ở đây, chắc Bộ trưởng cũng không trả lời được câu hỏi này của em! TS Nghĩa cho biết thêm: "Theo tôi biết là chương trình này đã được trình rồi nhưng chưa được CP chấp nhận. Bản thân các em lỡ rớt ĐH năm nay thì số phận của các em sẽ ra sao? Tôi xin phân tích như sau: chủ trương gộp 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và Đ H- CĐ thành một là suy nghĩ rất hay, nhưng kỹ thuật để thực hiện thì rất khó. Vì năm 2007, có 70-80% học sinh THPT đạt kết quả thi môn toán, hóa nhưng kỳ thi ĐH thì ngược lại. Cho đến hiện nay, chúng ta chưa có câu trả lời chính thức về vấn đề này. Tôi khuyên các em phải tiếp tục học tốt, vì nếu gộp 2 kỳ thi thì độ khó khăn chắc chắn sẽ cao hơn cả kỳ thi ĐH, CĐ bây giờ.
Ban tổ chức tiếp tục trao 1 suất học bổng cho em Nguyễn Văn Quang.
Ngành kinh tế học của Trường Quốc gia TPHCM sau này sẽ làm trong viện nghiên cứu phải không?
Đại diện khoa Kinh tế, trả lời: Em không nhất thiết làm việc trong ngành kinh tế học mà có thể làm nhiều lĩnh vực kinh tế của các ngành khác. Theo khảo sát của chúng tôi, chỉ có khoảng 20-30% làm trong lĩnh vực chuyên sâu đã học. Em yên tâm làm vì việc làm cho ngành kinh tế rất lớn.
Trường ĐH Văn Hóa tuyển sinh những ngành nào, khối nào?
ĐH Văn Hóa: Trường tuyển sinh ngành đào tạo mới: văn hóa học. Riêng ngành này tuyển sinh 2 khối: C và D1.
Lê Thanh Loan: Trường ĐH Công nghiệp tuyển sinh ngành tài chính ngân hàng năm 2008 như thế nào? Có liên thông không?
Trường ĐH Công nghiệp tuyển điểm CĐ năm ngoái là 17, ĐH: 21 điểm. Sau khi học xong, các em sẽ được liên thông nếu muốn. Hiện nay, trường có tổ chức học liên thông cho tất cả các hệ từ TCCN, CĐ lên ĐH. Thời gian học liên thông đối với các hệ là: CĐ1,5 năm, ĐH: 3 năm.
Tổng kết những câu hỏi mà các học sinh trực tiếp đặt ra, Ban tư vấn tuyển sinh đã chọn được 36 em xứng đáng được trao học bổng: Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Ngọc Nhung, Phan Thị Như Sen, Trần Ngọc Dung Hạnh, Bùi Thị Nhân Huyền, Nguyễn Ngọc Thi, Lê Thụy Phương Quỳnh, Đặng Vy Thanh Trúc, Đinh Thị Liễu, Nguyễn Hoàng Huy, Trần Thị Ngọc Diệu, Điêu Thị Hồng Lê, Lê Nhật Linh, Nguyễn Thị Như Ngọc, Nguyễn Lê Quốc Trình, Đinh Thị Hoàng My, Lê Thanh Phong, Lê Châu Phương Thảo, Nguyễn Thị Hồng Thủy, Trần Thị Phương Lan, Lê Thị Thanh Loan, Hồ Thị Hoàng Anh, Nguyễn Yến Linh, Hoàng Mộng Ngọc, Trần Thị Minh Ngọc, Nguyễn Duy Văn, Phạm Văn Nam, Phạm Thị Thu Hiền, … Nguyễn Thị Thúy Diễm, Nguyễn Ngọc Quyên, Phạm Thị Diễm Châu, Nguyễn Thị Kim Loan, Võ Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Trúc Ly và Nguyễn Đăng Quang.
Qua gần 2 giờ tư vấn tại sân trường, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 500 câu hỏi của học sinh chuyển đến. Nhiều câu hỏi được trả lời trực tiếp, số câu còn lại được các trường trả lời trực tiếp cho các em tại các phòng tư vấn.
Khi nắng bắt đầu tràn xuống sân trường cũng là lúc chương trình hướng nghiệp tuyển sinh của Báo Người Lao Động chuyển vào các phòng học. Ở đây, học sinh được tiếp tục đặt câu hỏi với từng trường mà mình quan tâm và không khí trong các phòng học tư vấn “nóng” ngay những phút đầu tiên với hàng loạt câu hỏi của các em học sinh.
Chương trình Tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh của Báo Người Lao Động cho 2.000 học sinh tại Trường THPT Nguyễn Hữu Huân đã kết thúc. Hy vọng với những kinh nghiệm lâu năm của các thầy cô Ban Tư vấn, những nỗ lực của Báo Người Lao Động sẽ giúp các em học sinh chọn lựa tốt con đường tương lai cho mình.
Bình luận (0)