Trong số 24 thủ khoa tốt nghiệp ĐH, 9 bạn có điểm trung bình học tập đạt trên 9 phẩy, 15 bạn có kết quả bảo vệ tốt nghiệp được 10 điểm. Tăng Thị Thu Thủy, thủ khoa ngành Tài chính - Kế toán, ĐH Thăng Long, có điểm trung bình học tập cao nhất: 9,4.
Nguyễn Hoàng Minh và Từ Ngọc Ly Lan, hai học sinh đạt huy chương vàng Hóa học quốc tế hiện là hai thủ khoa của ĐH Y Hà Nội. 5/98 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối ĐH 2006 là của các trường ĐH Y khoa - ĐH Huế, khoa Kinh tế - ĐH Quốc gia HN, ĐH Xây dựng HN, ĐH Bách khoa TP HCM và ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM.
Khi được yêu cầu chia sẻ kinh nghiệm học thi, Đào Thị Thu Thủy, cô thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 của ĐH Ngoại thương, cho rằng: "Quyết tâm cao chính là chìa khóa dẫn tới thành công. Mỗi bạn cần tự lên cho mình một kế hoạch làm việc phù hợp".
![]() |
Ba thủ khoa tiêu biểu trò chuyện với khán giả. Ảnh: T.D. |
Con đường đến với danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp khoa Kinh tế, ĐH Quốc gia TP HCM của Lâm Vũ Gia Minh khá lạ lùng: "Lúc đầu em không đặt ra mục tiêu thủ khoa. Nhưng do lỡ cơ hội du học nên năm thứ 2 em quyết phải đạt kết quả cao nhất". Hiện Minh công tác trong ngành chứng khoán tại Ngân hàng HSBC.
Để trở thành thủ khoa ĐH Thái Nguyên, cậu sinh viên lớp K5E khoa Công nghệ thông tin Nguyễn Duy Tưởng rất biết ơn em trai mình hiện cũng là sinh viên ĐH Xây dựng Hà Nội. Tưởng kể, bị liệt 2 chân từ nhỏ, nhà không có ai đưa đi học nên em phải ở nhà 4 năm. Khi đứa em trai đi học, cũng là lúc ngày ngày nó cõng người anh trai đồng thời cũng là "bạn" cùng lớp đi học.
Luôn coi "hiệp sĩ công nghệ thông tin" Công Hùng là thần tượng, Duy Tưởng hy vọng sau này cũng cố gắng trở thành kỹ sư công nghệ thông tin. Rồi Tưởng ước ao: "Để học tốt chuyên ngành, lúc này, cái em cần nhất chính là chiếc máy vi tính. Nhưng hiện gia đình em rất khó khăn".
Bình luận (0)