(NLĐ) - Ngày 20-3, đại diện Viện Hạt nhân Đà Lạt cho biết viện đang tập trung nghiên cứu về kỹ thuật lò phản ứng, an toàn hạt nhân để có thể khai thác hiệu quả lò hạt nhân. Dự kiến, viện sẽ xây dựng cơ sở điều chế đồng vị phóng xạ từ nguyên liệu thô nhập ngoại. Hướng nghiên cứu của viện là đi sâu vào công nghệ sinh học kết hợp với công nghệ hạt nhân để bảo tồn các nguồn gien quý hiếm. Từ năm 1984, lò phản ứng hạt nhân IVV-9 (tiền thân là TRIGA Mark II), công suất 500 KW đặt tại Viện Hạt nhân Đà Lạt đã chính thức được vận hành với mục tiêu chính là sản xuất các đồng vị phóng xạ phục vụ cho ngành y tế, công-nông nghiệp.
Bình luận (0)