Ngày 7-5, chúng tôi đã tiếp cận bà Phan Thị Minh Trâm, người đã ký bản Cáo trạng đối với cô giáo Đỗ Thị Liên.
Trả lời câu hỏi về chi tiết trong bản cáo trạng ghi “bà Nguyễn Thị Miên (mẹ cô Liên) đã chết”, trong khi bà Miên nguyên là hiệu trưởng trường mầm non Lĩnh Nam vừa về hưu và còn mạnh khỏe, bà Trâm nói: “Chúng tôi thừa nhận có sai sót về chi tiết ghi bà Miên đã chết. Đây có thể là lỗi đánh máy. Sắp tới, chúng tôi sẽ làm bản đính chính để gửi sang cơ quan công an để kèm vào hồ sơ”.
Về vấn đề vụ án chậm được đưa ra xét xử, bà Trâm khẳng định: “Mọi thủ tục liên quan đã được thực hiện theo đúng quy trình tố tụng. Trước đây, khi cơ quan công an quận chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát quận, trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, Viện đã đề nghị cơ quan công an bổ sung việc giám định chữ viết của cô Liên trên bức thư đe dọa viết tay.
Lý do chính chưa xét xử vụ án này là do Toà (TAND quận Hoàng Mai – PV) có nghi vấn chị Liên bị tâm thần. Do vậy, Toà đã chuyển trả hồ sơ lại cho chúng tôi, và chúng tôi đã chuyển trả hồ sơ để cơ quan công an bổ sung theo yêu cầu của Tòa.
Hiện cơ quan công an đang tiến hành theo luật định, để giám định xem chị Liên có đủ năng lực hành vi dân sự để đưa ra Tòa xét xử hay không”.
“Như vậy, việc chị Liên nuôi con nhỏ không phải là tình tiết để hoãn việc xét xử. Chừng nào giám định chị Liên là người bình thường, Tòa mới xét xử vụ này”- Bà Trâm nói.
Bình luận (0)