>>> Kiểm tra, xử lý kịp thời việc xén tóc học sinh
Một không khí nặng nề đang bao trùm lên hơn 1.500 học sinh (HS) của Trường THPT Sơn Hà kể từ lúc ban giám hiệu trường này ra quy định uốn nắn HS một cách lạ lùng.
Xén tóc HS ngay tại lớp
Chiều ngày 17-11, lớp 11B10 đang say sưa với giờ giảng văn của cô giáo Đinh Thị Hồng Minh thì bất ngờ một đoàn giáo viên do bà hiệu trưởng Nguyễn Thị Xuân Hương làm trưởng đoàn cùng bà Đinh Thị Phương (hiệu phó), ông bảo vệ Hồ Viết Công và thầy Linh (giáo viên thể dục) tay cầm kéo bước vào lớp. Theo lệnh bà hiệu trưởng, tất cả nam HS phải đứng dậy để kiểm tra tư cách.
Trong vòng 5 phút, 6 nam HS của lớp đã bị ông Công và thầy Linh xén tóc với lời giải thích là vi phạm “nội quy” về tóc. Cả lớp 11B10 bao trùm một không khí sợ hãi vì bất cứ đầu tóc của nam HS nào cũng có thể bị xén nếu như bà hiệu trưởng, hiệu phó và các thành viên trong đoàn cho là vi phạm. HS Nguyễn Thành Trung tức tưởi kể lại: Em là một ủy viên ban chấp hành đoàn trường luôn gương mẫu trước tất cả HS, đầu tóc em lúc nào cũng gọn gàng nhưng không hiểu sao thầy Linh lại “ngứa mắt” xoẹt cho em một nhát đứt phăng một bên mai. Em xấu hổ quá.
HS Nguyễn Tấn Triển kể: “Em đã hai lần bị xén tóc nhưng đều không rõ lý do. Tóc em thuộc dạng quăn tự nhiên, có bao giờ dài được đâu. Tóc quăn khi kéo ra đương nhiên phải dài hơn quy định của trường là “tóc không được chấm tai, mái không được quá hàng lông mày, mai không quá 1/3 tai”. Tóc quăn thì phải xếp lớp, các thầy bảo dày quá quy định. Do đó các thầy cứ mặc nhiên đưa kéo vào xoẹt.
Trường hợp của HS Đinh Văn Hiệp, lớp 10A12 thì quả là dở khóc dở cười. Hiệp là con một gia đình đồng bào Hre vừa ở vùng cao chân ướt chân ráo xuống học tại trường. Do di truyền, em có râu quai nón dính liền với mai tóc tạo thành một đường chạy dài vượt quá quy định “mai không được quá 1/3 tai”. Nên các thầy cũng cầm kéo xoẹt luôn. Do có râu quai nón nên em phải để mái tóc hơi dài cho cân khuôn mặt. Ban giám hiệu bắt em kéo mái xuống đo và xén luôn một mảng mái vượt quá hàng lông mày.
Rất nhiều HS của Trường THPT Sơn Hà bị xén tóc nham nhở, có em bị xén “giống như ruộng bậc thang” khiến cho thợ cắt tóc không sửa được nữa đành cạo hoặc sửa chữa “trông chẳng giống ai”. Liên tiếp trong 3 ngày từ 17 đến 19-11, Ban Giám hiệu Trường THPT Sơn Hà đã lần lượt đến kiểm tra tất cả khối lớp trong trường theo hình thức trên, mỗi lớp thao tác xén, xoẹt trong vòng 5 phút. 200 HS đã trở thành nạn nhân của biện pháp “uốn nắn đạo đức” này.
Vẫn tiếp tục duy trì
Biện pháp này của Ban Giám hiệu Trường THPT Sơn Hà đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong HS và phụ huynh. Bà Bùi Thị Thủy (phụ huynh em Nguyễn Thành Trung, lớp 11B10), cho rằng cách làm của ban giám hiệu là xén tóc con bà ngay trong lớp học là một sự nhục mạ HS, nhục mạ con người: “Con tôi 10 năm qua luôn là HS gương mẫu, đầu tóc lúc nào cũng gọn gàng, cớ sao các thầy lại nhục mạ con tôi, khiến cho cháu chán học”. Bà Thủy đã gửi đơn khiếu kiện hành vi xúc phạm danh dự con bà đến Sở GD-ĐT và các ngành chức năng của huyện Sơn Hà.
Tiếp chúng tôi trong văn phòng ban giám hiệu, bà Nguyễn Thị Xuân Hương cho biết: Việc ban giám hiệu thành lập đoàn giáo viên cầm kéo vào từng lớp xén tóc HS là một việc làm đúng với nội quy nhà trường. Theo bà Hương, quy định này đã được bà đưa ra cách đây 5 năm và đã thực hiện suốt trong 5 năm qua. Theo quy định, HS vào lớp mặc quần ống loe sẽ bị hớt, đi dép quai chéo (như dép Lào, dép tông) sẽ bị thu hoặc cắt quai, còn nam HS để tóc chấm tai, mái quá hàng lông mày, mai quá 1/3 tai là xén. Bà Hương nói: “Chúng tôi làm đúng, việc làm của chúng tôi không có gì là phi giáo dục cả, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện”.
Bài và ảnh: VĂN NGHIỆP
Ý kiến của bạn đọc
Hoàng Hải – Q.3, TPHCM - camerahoanghai@yahoo.com
Ngay sau khi thực hiện chiến dịch xén tóc, hớt quần, cắt quai dép học sinh ngay tại lớp ở trường THPT SƠN HÀ, bà Hiệu trưởng đã khẳng định làm đúng theo quy định của nhà trường do chính bà đặt ra cách đây 5 năm. Đây chính là nguồn gốc của sự việc.
Tại sao bà hiệu trưởng đặt ra một quy định trái pháp luật và trái thẩm quyền như vậy trong 5 năm mà các cơ quan quản lý giáo dục không hay biết?
Còn bao nhiêu trường có những quy định trái pháp luật do các hiệu trưởng tự đặt ra trong trường mình ở Quảng Ngãi và trên cả nước.
Chúng ta đã từng nghe rất nhiều vụ nhà trường, giáo viên phạt học sinh với nhiều hình thức xúc phạm, hành hạ các em, làm tổn thương nghiêm trọng hình ảnh người thầy và tình cảm thầy trò.
Đã đến lúc các cơ quan quản lý giáo dục cần rà soát, kiểm tra các quy định của các trường học trên cả nước và chấn chỉnh một cách triệt để để không còn những quy định trái pháp luật tồn tại trong nhà trường, bảo đảm quyền lợi của học sinh, bảo vệ nhân phẩm và thân thể các em.
Bất cứ quy định, hành vi trái pháp luật nào xảy ra xúc phạm quyền lợi, nhân phẩm, thân thể đối với các em đều phải bị truy tố trước pháp luật chứ không chỉ thanh tra kiểm điểm như vừa qua.
Đề nghị những phụ huynh có con em bị xúc phạm khởi kiện tập thể tại toà án buộc những người sai pham phải xin lỗi và bồi thường danh dự cho các em, để các cơ quan quản lý giáo nhận rõ sự nghiêm trọng của vụ việc và quyết liệt hơn trong việc chấn chỉnh những vi phạm đang hàng ngày tác động đến thế hệ trẻ của chúng ta.
Thanh Nguyen – Australia - 61 413 142 3.. - thanh7ng@yahoo.com.au
Đúng như bà hiệu trưởng đã phát biểu, bà không làm chuyện phi giáo dục, mà bà đã làm chuyện VÔ GIÁO DỤC. Ỷ mình có chút quyền hành rồi muốn làm gì thì làm, chà đạp nhân phẩm, làm nhục học sinh bằng thứ luật lệ quái đản do tự bà ta đặt ra.
Xin hãy nhìn bức ảnh chụp bà ta, để thấy bà ta có xứng đáng là một người lãnh đạo của ngành giáo dục hay không? Không biết các thầy nghĩ gì khi cầm kéo xởn tóc học sinh một cách vô tội vạ như vậy có phải các thầy muốn cho học sinh của mình trông không giống ai, chỉ còn cách đi cạo trọc nếu các thầy ở vào địa vị của các em học sinh ấy, các thầy nghĩ sao?
Nguyễn Đức Quýnh - phanthingaadsl@..
Có lẽ bà Hiệu trưởng cũng như trường THPT Sơn Hà đã hết cách để giáo dục học sinh hay sao mà áp dụng biện pháp uốn nắn kỳ cục vậy? Có thể nói đó là việc làm bôi bác, biện pháp phản giáo dục, gây nên dư luận không hay trong nhà trường cũng như ngòai xã hội.
Một vấn đề nữa cũng cần phải nói đến. Bà HT cho biết: Trường không những xén tóc mà còn hớt quần đối với những em học sinh mặc quần loe đến lớp. Vậy mà bà HT đến Văn phòng làm việc lại mặc áo thun không cổ, tay ngắn. Bản thân bà HT thiếu gương mẫu, lại yêu cầu học sinh ăn mặc cho nghiêm túc là làm sao? Vậy bà Nguyễn Thị Xuân Hương có xứng đáng với tư cách và cương vị HT hay không?
Lê Hữu Việt - huuvietle@..
Việc làm của bà hiệu trưởng Hương vi phạm nghiêm trọng quyền con người. Pháp luật có quy định đó là hành vi xúc phạm nhân phẩm người khác. Đã vậy bà Hương còn chống chế cho rằng bà làm đúng.
Một hành vi phản giáo dục như thế cần được các cấp chính quyền ngăn chặn kịp thời, tránh làm lệch lạc ý nghĩa giáo dục con người trong trường học. Bà Hương không xứng đáng được gọi hai tiếng thiêng liêng cô giáo.
Một đọc giả - tphcm - bietthetoikhongyeuthatnhieuvv@...
Theo như bà hiệu trưởng nói, đó là nội qui của trường. Vậy nếu có học sinh vi phạm đi nữa cũng chỉ nhắc nhở các em, Giả sử các em không nghe lời thì sử dụng biện pháp khác chứ không thể nào xông vào lớp cầm kéo xén tóc học sinh như thế được. Dù sao các em cũng lớn rồi.Tôi mong Ban Giám Hiệu nhà trường có cách xử lý hay hơn.
hữu long - 09855824.. - huulong2011@...
Là một giáo viên - chuyên viên tư vấn tâm lý vị thành niên tôi không đồng tình trước việc làm của trường THPT Sơn Hà Quảng Ngãi. Dẫu biết rằng mỗi trường đều có một quy định riêng để đưa học sinh của mình vào nề nếp, nhưng ở lứa tuổi này các em có nhiều suy nghĩ và hành động mà nếu người lớn không khéo sẽ dễ đưa các em vào những trạng thái tâm lý không bình thường.
Việc cắt tóc học sinh cố tình để tóc dài gây mất thẩm mỹ trong thời gian vừa qua đã có một số trường THPT đã làm, nhưng giờ đây hình thức này không còn nữa. Thay vào đó, các trường đã tìm ra nhiều biện pháp mang tính tế nhị hơn để dẹp bỏ những đầu tóc không hợp với nội quy của nhà trường.
Chúng ta đều biết sự trưởng thành của một con người tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố, mà đối với lứa tuổi này sự kết hợp giữa gia đình và nhà trường để cùng tham gia vào công tác giáo dục các em là điều hết sức quan trọng. Bên cạnh đó việc gặp gỡ trao đổi nhẹ nhàng giữa giáo viên chủ nhiệm (nếu có được chuyên viên tư vấn tâm lý học đường tại các trường THPT thì càng tốt) với các em để giúp các em ý thức được hành động và việc làm của mình là trái với nội quy của nhà trường, tôi tin chắc rằng các vấn đề sẽ dễ dàng giải quyết hơn.
Là chuyên viên về tư vấn tâm lý học đường, tôi đã đi đến rất nhiều trường THPT và đã tư vấn rất nhiều thắc mắc của học sinh về các mối quan hệ ứng xử giữa bạn bè, thầy cô, ... học sinh các em đã thắc mắc rất nhiều về việc một số thầy cô hay nhắc nhở học sinh không thuộc bài trước lớp rất nhiều lần làm các em cảm thấy xấu hổ và không muốn tham gia tiết học của thầy, cô đó nữa. Mới chỉ là sự nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đã làm các em cảm thấy hổ thẹn, thì thử hỏi bị xẻn tóc ngay tại lớp các em sẽ cảm thấy thế nào?
Thiết nghĩ chúng ta đang cố gắng tìm ra nhiều phương pháp để việc học của học sinh ngày càng giảm tải áp lực, thì việc đưa các em vào nội quy nề nếp cũng phải làm sao để các em cảm thấy hứng thú, tự nguyện chấp hành. Để làm được điều này cần phải đặt ra các quy định phải phù hợp với từng lứa tuổi, từng vùng miền và truyền thống của trường.
Bên cạnh đó, các nội quy cũng phải bắt kịp với thời đại, nếu điều nào không còn phù hợp nên mạnh dạn sửa đổi hoặc thay thế. Mặt khác, việc đưa ra các biện pháp để thực hiện phải dựa trên nhiều yếu tố và nên có sự kết hợp giữa gia đình, nhà trường và học sinh.
Vẫn còn nhiều cách để xử lý những trường hợp học sinh vi phạm nội quy của trường học chứ không nhất thiết phải xén tóc khi tóc học sinh dài, phải xén quần khi học sinh mặc quần ống loe, phải cắt dép khi mang sai quy định, ... Xin hãy dành cho các em những kỷ niệm đẹp của thời học sinh với biết bao ước mơ và hoài bão. Xin hãy để các em trưởng thành trong tình thương của cha mẹ và thầy cô. Xin hãy chắp thêm đôi cánh tri thức để các em vững chãi trên đường đời với niềm kính yêu vô hạn.
HO V HOANG - NGO THOINHIEM PN - hoangphunhuan2000@..
Theo tôi nghĩ bà hiệu trương này có vấn đề về tam lý, hay trong cuộc sống riêng bà ta có gì bức xúc mà không giải quyết dược, nên bà ta bây giờ trút giận lên đầu những em học sinh tội nghiệp? Phải cách chức bà hiệu trưởng không bình thường này!
Đặng Ngọc Thanh - Trần Nhân Tôn - 09071120.. - thanhdang.yilin@..
Bà hiệu trưởng này quá coi thường nhân cách con người! Liệu còn bao nhiêu em học sinh cũng là con người bị bà hiệu trưởng này vi phạm nhân cáchCần xem lại tư cách hiệu trưởng
Minh Dũng - Bình Dương - albrightdung@..
Thật sự bất bình khi đọc được những thông tin về cách quản lý lạ kỳ từ một trường THPT Sơn Hà, tại Quảng Ngãi. Giáo dục là một ngành cao cả, hướng con em chúng ta trở thành những con ngoan, trò giỏi cả về thể chất, trí lực lẫn đạo đức tâm hồn. Liệu phương pháp này có phù hợp trong ngành giáo dục của chúng ta.
Tôi hoàn toàn không tin rằng, uốn nắn một học sinh là một việc làm khó thực hiện - khó thực hiện đến nỗi khiến nhà trường phải áp dụng hình thức cắt tóc, xén quần học trò.Hy vọng, ngành giáo dục chúng ta nói chung và ngành giáo dục tại Quảng Ngãi nói riêng nên nhận thực sâu sắc về việc này. Tự rà soát, kiểm tra và đánh giá, đồng thời xử lý mạnh tay đối với những cá nhân áp dụng biện pháp như thế này tại nhà trường, để ngành giáo dục luôn được mọi người tôn vinh.
T.N.Hồ - Rạch Giá - kgmacv@..
Ban Giám hiệu không nên có hành động phi văn hoá như thế. Nếu học sinh có vi phạm nội quy thì mời hoặc tập trung xuống văn phòng, BGH không thể xen ngang vào giờ học như thế. Nếu Ban GH sai thì cấp quản lý cao hơn cần chấn chỉnh để tình trạng nhếch nhác như thế không tái diễn.
Nguyễn Hảo Bảo Ân - Tp.HCM - haobaoan_nguyen@..
Thật bất ngờ khi đọc được những tin này. Hiện nay, chúng ta có nhiều cách giáo dục tác phong học sinh ở nhà trường. Hành động của bà Hiệu trưởng và BGH nhà trường THPT Sơn Hà - Quảng Ngãi là hành động phản giáo dục. Sự thách thức dư luận của bà HT, tôi thiết nghĩ Bà HT cần nên xem lại tư cách và hành động của mình, trước khi răn đe các em học sinh
truong thanh -phuong - ấp 03 thị trấn Ngã năm , huyện ngã Năm , tỉnh Sóc Trăng 079.8690.. - phuongsoctrang@..
Tôi thực sự bức xúc với việc làm phi giáo dục của bà hiệu trưởng trường trung học phổ thông Sơn Hà Quảng Ngãi đối với học sinh. Chúng tôi đã từng sống trong môi trường quân đội , kỷ luật quân đội rất nghiêm thế mà còn chưa có quy chế nào quy định như thế. Đây là việc làm gây sốc cho học sinh, làm cho các em mặc cảm và gây một ấn tượng không tốt trong tâm trí của các em, nhất là ở tuổi mới lớn.
Tôi đề nghị ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi nên kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn kịp thời việc làm phi giáo dục của bà hiệu trưởng này không biết nhà giáo này có học tâm lý giáo dục trước khi công tác trong ngành giáo dục không mà nỡ nhẫn tâm hành xử đối với học sinh của mình như thế? Thật là hết sức tưởng tượng!
La Thi Thu Ha - KP4. P.Thong Nhat , Bien Hioa, Dong Nai - 061-8299. .- halathithu@..
Qua báo, tôi thật sự bức xúc cho các em học sinh của trườnng THPT Sơn Hà Quảng Ngãi. Nhà trường là nơi các em học tập, rèn luyện tri thức, đạo đức, nhân cách. Các em đã là học sinh cấp 3. Nhân cách các em đã định hình và phát triển. Các thầy cô trong BGH làm như thế thì các em nghĩ gì về ngành giáo dục của chúng ta hiện nay.
Hành động của Cô Hiệu Trưởng, của thầy Hiệu Phó, của Thầy Thể Dục cắt xén tóc các em học sinh ngang nhiên trong lớp học là hành động không đạo đức, hành động vi phạm nhân quyền cần được xã hội lên án.
Nếu học sinh có gì không phải, nhà giáo phải biết giáo dục, lắng nghe và chia sẻ tâm tư nguyện vọng của các em. Sống trong xã hội hiền đại, Nhà nước Việt nam Pháp quyền những giáo viên này hành động như những côn đồ sẽ không xứng đáng đứng trong hàng ngũ giáo dục nhân cách thế hệ trẻ.
anhtinh - TRANATINH64@...
Tôi cực lực phản đối hành động nêu trên, đó là những biện pháp hết sức phản giáo dục, tôi đề nghị nên cho vị hiệu trưởng này học 1 khóa về tính nhân văn trong phương pháp giáo dục.
bin - TPHCM
Theo tôi, Bộ Gíao Dục Đào Tạo Quảng Ngãi nên xem xét lại quy định của Trường THPT Sơn Há. Có rất nhiều cách để uốn nắn học sinh ,sao lại chọn một cách uốn nắn như thế ,nhìn vào giống như hành vi của những kẻ đầu đường xó chợ. Không hiểu tại sao cô Hiệu trưởng của trường lại cho rằng mình làm như thế là đúng .Nếu như chính bản thân họ bị người khác nhục mạ như vậy, họ sẽ như thế nào?
LÊ VIỆT HOÀNG - QUANGNGAI - viet_hoang1983@..
Là một người QN đi làm xa quê, tôi vẫn thường xuyên đọc báo,tìm hiểu thông tin về quê hương mình qua các phương tiện khac nhau...Hôm nay đọc báo Người Lao Động, thấy báo đăng: XÉN TÓC, HỚT QUẦN HỌC SINH NGAY TẠI LỚP........,tôi thực sự cảm thấy bất bình về việc làm của tập thể những người có chức quyền ở trường THPT SƠN HÀ.
Không hiểu những người đó tự cho mình quyền gì để đối xử với học sinh của mình như vậy? Việc xử lí vô căn cứ của trường là việc làm sai trái và những người thực hiện chuyện đó rõ ràng vô văn hoá, không xứng đáng với chức vụ hiện có... Cứ cho là học sinh phạm quy, thì với tư cách là người giáo viên, không lẽ không còn cách nào để giáo dục tốt hơn hay sao mà phải làm những chuyện phản giáo dục như vậy? Cần ngăn chặn hành động phi giáo dục của những kẻ độc đoán này
hoang thi thu van - Phan văn Hân , F17,BT - 89902.. - hoangthuvan0211@..
Đã làm nghề giáo thì phải có lươngtâm, thực hiện Qui định gì với học sinh hay bất cứ công dân nào cũng phải có lý , có tình và có văn hóa. Cách hành xử của bà Hương không xứng là một hiệu trưởng cho dù chuyên môn bà có thể giỏi.Nghe cách làm này có vẻ như thời kỳ cách mạng văn hóa của Trung quốc trước đây.
Làm thầy phải hiểu hậu quả việc làm của mình có ảnh hưởng đến biết bao tâm hồn trong sáng và nhạy cảm của học sinh. Tôi thấy nếu không có tâm, không nên làm nghề giáo, càng không nên nhận trách nhiệm quản lý cả một trường khi bản thân mình xử sự thiếu văn hóa.
nguyễn văn quân - cư xá thanh đa phường 27 quận bình thạnh - nguyenlevanquan@..
Đọc bài báo Xén tóc, hớt quần học sinh ngay lớp học tôi và mọi người rất phẫn nộ. Vừa qua đã có biết bao vụ bê bối, tiêu cực trong dạy và học của ngành giáo dục, nay lại thêm một hiện tượng quái chiêu tại TRƯỜNG THPT SƠN HÀ QUẢNG NGÃI, trước đây vào thập niên 70-80 của thế kỷ 20, nghe nói có sử dụng biện pháp này sau đó đã sữa sai, kiểm điểm rút kinh nghiệm, không ngờ thế kỷ 21 lại lặp lại hành vi phản giáo dục đó.
Nên có hình thức xử lý buộc thôi việc bà hiệu trưởng Nguyễn Thị Xuân Hương và kỷ luật bà Đinh Thị Phương hiệu phó, và thầy Linh giáo viên thể dục và nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm, công khai xin lỗi phụ huynh và các em học sinh bị xén tóc, hớt quần.
DƯƠNG Y BÌNH - 09086822../89754.. - duongybinh@..
Bà Hương thân mến! Tôi đã đọc được bài báo trên mạng và thiết nghĩ thật ra nội quy là một điều lệ để quản lý học sinh nghiêm túc, tốt cho bản thân học sinh cũng như danh tiếng của một trường học. Tuy nhiên, bất cứ một vấn đề gì cũng có mặt hạn chế của nó. Không bao giờ có sự cứng nhắc một cách tuyệt đối mà phải có sự linh động và uyển chuyển, vì cuộc sống luôn có những ngoại lệ không thể áp dụng hoàn toàn được.
Nội quy là phải có nhưng không phải bất di bất dịch mà phải xem phù hợp hay không? Đi học phải có phong cách của một học sinh nhưng không có nghĩa làm quá lên vì bất cứ cái gì thái quá cũng phản tác dụng. Giáo dục tốt hay không ngoài quy định ra, quan trọng nhất vẫn là chất lượng dạy và phương pháp dạy. Ngay cả một giáo viên nhiều kinh nghiệm, kiến thức giỏi và đạo đức tốt cũng chưa chắc đã cảm hóa được những học sinh cá biệt.
le ba phuc - cong quynh Q.1 TP.HCM - 09036617.. - phucle74@..
Sau khi đọc xong bài viết Xén tóc, hớt quần học sinh ngay lớp học của tác giả Văn Nghiệp,tôi thật sự bị sốc bởi cách hành xử của những nhà sư phạm của trường PTTH Sơn Hà Quảng Ngãi.Hiện nay, dư luận xã hội đang yêu cầu phải cải tổ triệt để giáo dục, chấn chỉnh căn bệnh thành tích của ngành giáo dục. Bên cạnh đó, ngành giáo dục cũng cần mạnh dạn loại bỏ những nhà sư phạm như bà hiệu trưởng Xuân Hương.
Là một hiệu trưởng, nhưng suy nghĩ và cách nói của bà Hương xem ra chẳng giống gì với nghề giáo của bà cả. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm học sinh một cách trắng trợn như thế mà bà hiệu trưởng khi trả lời phóng viên vẫn ngạo mạn tuyên bố là sẽ tiếp tục thực hiện những quy địng quái gở như thế, thì chúng ta không còn gì để bàn thêm. Mong rằng Sở GDĐT và các ngành chức năng tỉnh Quãng Ngãi sớm có biện pháp xử lý để chấm dứt tình trạng trên.
Trần Trọng Nhân - Long Thành Đồng Nai - 09095098.. - trantrongnhan_88@
Tôi thật bất bình khi thấy cách giáo dục của Cô hiệu trưởng trường này cũng như Ban Giám Hiệu. Không biết Thầy cô giáo trường này có hiểu được tâm trạng của những học sinh bị cắt tóc như thế hay không Họ có thử nghĩ lại, nếu con họ hay chính bản thân họ bị như vậy thì sao? Biết bao nhiêu cách răn đe giáo dục học sinh, sao là người trí thức mà lại dùng hạ sách như vậy? Đề nghị ngành giáo dục làm rõ trách nhiệm, kỷ luật cách chức một cách xứng đáng.
KIM HÒA - Trần Phú - TP Quảng Ngãi - 055.8282.. - vhoa18@yahoo.com
Đọc bài báo này, tôi thật sự bất bình và suy nghĩ rất nhiều. Đi làm xa quê hương trong nhiều năm, điều mong mỏi nhất trong tôi là nhìn thấy được hình ảnh quê hương mình ngày một phát triển, để những người xa xứ như chúng tôi được nở mày nở mặt với bạn bè mình. Nhưng quả thật đau xót và bất bình khi xem được bài báo viết về một kiểu răn đe cổ hủ, lạc hậu và phi đạo đức của những người làm công tác giáo dục tại trường PTTH Sơn Hà - Quảng Ngãi.
Có còn câu “Cô giáo như mẹ hiền” trong lòng của mỗi học sinh nữa không khi nghe được những hành động phi văn hóa như thế. Học sinh là nền tảng cho tương lai mai sau mà nhà trường là nơi hướng các em đến những tri thức, đạo đức và hình thành những tư tưởng về cuộc sống, ý thức tương lai trong các emnhưng với cách răn đe và giáo dục như thế thử hỏi từ trong tư tưởng các em sẽ suy nghĩ và hành động như thế nào.
Điều các em lĩnh hội được từ ghế nhà trường phải chăng là sự lăng mạ và tổn thương trong tâm hồn. Có nhiều cách để giáo dục, đâu phải sử dụng đến cách thiếu đạo đức như vậy. Thật đau lòng cho ngành giáo dục tỉnh nhà khi có những con người không đủ tư cách như thế lại là người đứng đầu trong bộ máy lãnh đạo và BGH nhà trường. Liệu ngành giáo dục tỉnh nhà sẽ xử lý hành động này như thế nào?
phan doan manh – tphcm – 09084641.. - phandoanmanh3110@yahoo.com
Không còn gì để nói về hành động thiếu văn hóa và coi thường người khác đến thế của của hiệu trưởng và thầy cô giáo trường THPT Sơn Hà. Mang tiếng là giáo viên, những người có học thức cao nhưng hành động và ứng xử như người không có học, thật đáng buồn và hổ thẹn. Mong cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý thật nghiêm.
Nguyễn Mai - TP Hồ Chí Minh
Tôi cũng là một giáo viên, và tôi cảm thấy rất bất bình bởi cách hành xử phi giáo dục của Trường THPT Sơn Hà. Nhân đọc bài viết, cùng với những điều được chứng kiến từ trước đến nay liên quan đến trang phục, đầu tóc của giáo viên, học sinh, tôi thấy cũng đã đến lúc chúng ta nên quan tâm, chấn chỉnh.
Còn nhớ cách đây mấy tháng, về quê, đứa cháu nhỏ đang học THCS kể cho nghe những câu chuyện thật mà như đùa. Trường học của cháu tôi, cũng như nhiều trường học ở nông thôn Bắc Trung Bộ, không quy định giáo viên và học sinh phải mặc đồng phục. Về chuyện trang phục, hầu như các trường chỉ đề ra tiêu chuẩn chung, đó là trang phục lịch sự, đầu tóc gọn gàng. Thế nên mới có chuyện nhiều giáo viên mặc quần Jean, áo thun lên lớp, thậm chí, có giáo viên dạy môn họa còn mang cả mũ nồi, quần áo rằn ri như là trang phục của cảnh sát cơ động khi giảng bài.
Cháu tôi kể, một dạo thấy có nhiều học sinh nhuộm tóc hai ba màu, nhà trường bèn tổ chức sinh hoạt toàn trường, nhắc nhở. Có em học sinh khi thấy thầy nêu tên mình ra làm ví dụ về sự không gương mẫu đã nói: “Thưa thầy, em không biết nhuộm tóc có sai không, nhưng em thấy các cô cũng nhuộm tóc”. Thầy ngớ người ra một lúc, rồi cũng kịp chống chế: “Các cô nhuộm kiểu của các cô thì đẹp, còn em nhuộm kiểu hai ba màu vậy thì không đẹp”.
Tôi nghĩ, chỉ nói riêng về tác phong, trang phục, phàm đã là nhà giáo thì phải tạo cho mình sự mẫu mực. Ai không muốn hoặc không thể mẫu mực được, có lẽ không nên làm giáo viên. Sở dĩ ngoài trình độ chuyên môn, người giáo viên còn được yêu cầu phải có đạo đức, tác phong tốt là bởi điều học sinh tiếp thu ở thầy, cô không chỉ qua những kiến thức truyền giảng trên lớp, mà còn qua cả việc làm, hình ảnh thầy cô thể hiện ngoài đời. Chấn chỉnh lại giáo dục một cách toàn diện, theo tôi, về phía nhà trường, giáo viên, không nên coi nhẹ vấn đề này.
Bình luận (0)