Môi trường
Trong lá thư về môi trường mà Giáo hoàng Francis gửi đến Giáo hội và được công bố vào ngày 18-6-2015, ông viết: "Trái đất, ngôi nhà của chúng ta, đang ngày càng giống một bãi rác khổng lồ... Tốc độ tiêu thụ, lãng phí và thay đổi môi trường đã kéo căng khả năng chịu đựng của hành tinh và lối sống hiện đại của chúng ta, vốn đã không bền vững, chỉ có thể gây ra thảm họa".
Trong bình luận của Giáo hoàng Francis gửi tới Liên hợp quốc vào tháng 9-2015 có đoạn: "Một sự thèm khát quyền lực và thịnh vượng vật chất ích kỷ và vô hạn dẫn đến việc sử dụng sai mục đích các nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có và loại bỏ những người yếu thế, thiệt thòi".
Theo một tài liệu được công bố vào ngày 4-10-2023, Giáo hoàng Francis nói: "Thế giới chúng ta sống đang sụp đổ và có thể đến gần mức đổ vỡ. Cho dù chúng ta có cố gắng phủ nhận đến đâu, những dấu hiệu của biến đổi khí hậu vẫn có đó, ngày càng rõ ràng hơn".

Giáo hoàng Francis. Ảnh: Vatican News
Xung đột
Giáo hoàng Francis phát biểu trong chuyến thăm Iraq vào tháng 3-2021: "Sự thù địch, chủ nghĩa cực đoan và bạo lực không xuất phát từ trái tim tôn giáo; chúng là sự phản bội tôn giáo".
Ngày 8-10-2023, một ngày sau khi Hamas tấn công miền Nam Israel, Giáo hoàng Francis lên tiếng: "Hãy chấm dứt các cuộc tấn công và vũ khí. Phải hiểu rằng xung đột không mang lại giải pháp nào, mà chỉ mang lại cái chết và đau khổ cho nhiều sinh mạng vô tội".
Di cư
Giáo hoàng Francis nói với Quốc hội Mỹ vào tháng 9-2015: "Chúng ta không nên ngạc nhiên trước số lượng người di cư, mà hãy xem họ như những con người, nhìn ngắm khuôn mặt và lắng nghe câu chuyện của họ".
Trong lá thư gửi cho một hiệp hội Giáo hội ở Albania vào tháng 9-2015, Giáo hoàng Francis viết: "Việc xây dựng những bức tường và rào cản để ngăn cản những người tìm kiếm nơi bình yên là hành vi bạo lực".
Giáo hoàng Francis từ trần ở tuổi 88 - Thực hiện: Quốc Thắng - Mỹ Uyên
Kinh tế
Giáo hoàng Francis nói với tờ báo La Repubblica vào tháng 10-2013: "Chủ nghĩa tự do (kinh tế) không kiềm chế chỉ khiến kẻ mạnh mạnh hơn và kẻ yếu yếu thêm và loại bỏ những người dễ bị loại trừ nhất".
Trong một hội thảo về đầu tư có đạo đức tại Vatican vào tháng 6-2014, Giáo hoàng Francis cho biết: "Ngày càng không thể chấp nhận được khi thị trường tài chính định hình vận mệnh của mọi người thay vì phục vụ nhu cầu; hoặc khi một số ít người kiếm được khối tài sản khổng lồ từ đầu cơ tài chính trong khi nhiều người khác phải gánh chịu hậu quả".
Phụ nữ
Giáo hoàng Francis phát biểu trước báo giới vào tháng 11-2022: "Cuộc đấu tranh cho quyền của phụ nữ là một cuộc đấu tranh liên tục. Chúng ta phải tiếp tục đấu tranh vì phụ nữ là một món quà".
Mafia và ma túy
Giáo hoàng Francis gọi nhóm tội phạm có tổ chức lớn nhất của Ý (Ndrangheta) là "tôn thờ cái ác và sự khinh miệt lợi ích chung" tại Thánh lễ ở Sibari, miền Nam nước Ý, vào ngày 21-6-2014.
Giáo hoàng Francis phát biểu tại một hội nghị về thực thi pháp luật về ma túy ở Rome vào ngày 20-6-2014: "Nghiện ma túy là một điều xấu xa, và với điều xấu xa thì không thể có sự nhượng bộ hay thỏa hiệp".
Giáo hoàng "là người bình thường"
Trên chuyến bay trở về từ Hàn Quốc vào ngày 18-8-2014, Giáo hoàng Francis cho biết ông đã học cách ứng xử với sự nổi tiếng toàn cầu của bản thân bằng cách nghĩ về "tội lỗi và sai lầm", cũng như cái chết của mình.
Giáo hoàng Francis nói với một tờ báo Ý vào ngày 5-3-2014: "Việc miêu tả giáo hoàng như một dạng siêu nhân, một dạng ngôi sao, có vẻ xúc phạm đối với tôi. Giáo hoàng là người biết cười, biết khóc, biết ngủ và có bạn bè như mọi người khác, một người bình thường".
Bình luận (0)