Vatican cho biết hôm 4-6 giáo hoàng đã kêu gọi Nga có động thái ủng hộ hòa bình, nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại để đạt được các cuộc tiếp xúc tích cực giữa các bên và tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Giáo hoàng Leo XIV đã điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin về xung đột Ukraine. Ảnh: CNA
Theo USA Today, Vatican xác nhận Giáo hoàng Leo XIV đã điện đàm với ông Putin vào ngày 4-6. Nội dung cuộc gọi là bất thường đối với Vatican, nơi không phải lúc nào cũng đưa ra tuyên bố về các cuộc điện đàm của giáo hoàng.
Điện Kremlin cho biết về phần mình, Tổng thống Putin đã cảm ơn Giáo hoàng Leo XIV vì đã đề nghị giúp giải quyết xung đột và nói với ông rằng Ukraine có ý định "leo thang" xung đột.
Điện Kremlin tuyên bố rằng "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc xung đột phải được giải quyết, ám chỉ đến yêu cầu của Nga rằng Ukraine phải áp dụng quy chế trung lập và NATO loại trừ việc mở rộng về phía Đông.
Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Vladimir Putin cho biết chính quyền Kiev đã dùng đến cách tổ chức tấn công để đe dọa Nga.
Theo đài RT, ông Putin cho rằng các hành động phá hoại đường sắt gần đây ở khu vực Bryansk và Kursk của Nga "chắc chắn là hành động khủng bố". Ông nói thêm các quyết định như vậy được đưa ra bởi giới lãnh đạo Ukraine.
Theo ông Putin, hiện tại, Kiev đang thay đổi chiến thuật trong bối cảnh "tổn thất và thất bại gia tăng trên tuyến đầu". Theo ông, các quan chức Ukraine đang yêu cầu tạm dừng giao tranh và đề xuất các cuộc họp ở cấp cao nhất. "Nhưng làm sao có thể tổ chức các cuộc họp như vậy trong những điều kiện này?" – Tổng thống Putin nhấn mạnh.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối xem xét đề xuất hòa bình mới nhất của Nga, cho đây là "tối hậu thư" không thể chấp nhận được. Các phái đoàn Nga và Ukraine đã trao đổi lộ trình hòa bình tại cuộc họp ngày 2-6 tại Istanbul.
Khi đó, Nga đưa ra "đề xuất trọn gói" cho lệnh ngừng bắn, trong đó Kiev sẽ phải ngừng triển khai quân đội, đình chỉ huy động, ngừng các chuyến hàng vũ khí nước ngoài và tổ chức bầu cử tổng thống.
Nhà đàm phán chính của Nga tại các cuộc đàm phán ở Istanbul, ông Vladimir Medinsky, đã bảo vệ bản ghi nhớ, mô tả đây là cơ hội để chấm dứt xung đột. Ông cho biết: "Đây không phải là tối hậu thư. Đây là một đề xuất thực sự cho phép đạt được hòa bình thực sự hoặc ít nhất là lệnh ngừng bắn và tạo ra bước tiến lớn hướng tới việc đạt được hòa bình lâu dài".
Ông Zelensky cũng lên tiếng cho rằng: "Tiếp tục các cuộc họp ngoại giao ở Istanbul ở cấp độ không quyết định được điều gì là vô nghĩa".
Bình luận (0)