Hội chứng này hoàn toàn khác với việc sở hữu một “chú chim” không bình thường thực sự và có tính lâm sàng, được gọi với thuật ngữ micro-penis (dương vật tí hon).
Trên chuyên san BJU International số tháng 6, hai chuyên gia Kevan R. Wylie ở Bệnh viện Hoàng gia Hallemshire và GS Ian Eardley ở Bệnh viện St. James (Leeds, Anh), cho biết căn cứ theo tài liệu y học về kích cỡ dương vật thì mọi dương vật bình thường đều bảo đảm chức năng sinh sản và tình dục, có chăng chỉ là sự khiếm khuyết ở... trí tưởng tượng mà thôi. “Điều này khá phổ biến ở một số nam giới khi quá lo lắng về kích cỡ dương vật – Wylie cho biết – Nhưng điều quan trọng là mối lo âu này đã không được bác sĩ đánh giá đúng, đặc biệt khi chúng là nguyên nhân gây căng thẳng và phiền toái cho bệnh nhân...”.
Wylie và Eardley cũng lưu ý rằng các nghiên cứu lâu nay về kích cỡ dương vật luôn nhất quán, cho thấy độ dài trung bình khi cương cứng (từ gốc đến đầu dương vật) khoảng 5,5 đến 6,2 inch và chu vi phần giữa là 4,7 đến 5,1 inch (1 inch = 2,54 cm). Một dương vật được cho là nhỏ chỉ khi chiều dài chưa đến 2,75 inch khi cương cứng. Tuy nhiên, theo các khảo sát thì có đến 45% nam giới muốn có một dương vật lớn hơn, nên đã kéo theo sự bùng nổ các quảng cáo trên mạng về những dịch vụ và thuốc tiên làm to dương vật.
Theo các chuyên gia, có bằng chứng cho thấy một số dịch vụ như hệ thống Phallosan Extender và loại thiết bị chuyên dụng Penistretcher có thể kéo dài chút đỉnh những “chú chim” ẻo lả, ủy mị. Nhưng Wylie và Eardley cũng lưu ý rằng có quá ít nghiên cứu về vấn đề liệu những thiết bị này hay các phương tiện cải thiện cùng loại có thực sự mang đến lợi ích nào không ngoài việc gia tăng kích cỡ dương vật. Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng các bác sĩ niệu khoa nên nghiêm túc khi tư vấn cho các đối tượng bệnh nhân dạng này. Nếu không hiệu quả, nên khuyên bệnh nhân đến với liệu pháp tâm lý. Vì vấn đề kích cỡ dương vật không chỉ thể hiện “bản lĩnh đàn ông” mà còn là phần quan trọng của đời sống tâm lý bệnh nhân...
Bình luận (0)