icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhai thuốc “khẩn cấp”

Ngô Võ Nhu Mì

Do nhận thức còn hạn chế nên nhiều người trẻ đã chọn cách “chữa cháy” bằng việc dùng các loại thuốc ngừa thai khẩn cấp

Quan hệ trước hôn nhân đang là vấn nạn ngày càng gia tăng trong giới trẻ. Việc lựa chọn biện pháp tránh thai là điều tất yếu khi các cô cậu không muốn xảy ra hệ lụy. Hơi đâu sử dụng các biện pháp phòng ngừa khác cho lỉnh kỉnh, bất tiện. “Thỉnh thoảng mới làm chuyện ấy thì uống thuốc khẩn cấp là khỏe nhất!”- Ý nghĩ của T. Thanh (23 tuổi) cũng trùng với cách nhìn nhận về vấn đề tránh thai của nhiều bạn trẻ bây giờ.

“Khẩn cấp” không là an toàn

Tuy nhiên, theo thạc sĩ - bác sĩ Lê Minh Châu, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đó là một cách nhìn thiển cận. Và cách ngừa thai ấy chỉ là “bất đắc dĩ” và rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Khác với các biện pháp tránh thai an toàn khác như sử dụng bao cao su (dành cho nam) và uống thuốc ngừa thai hằng ngày (dành cho nữ) vừa hiệu quả lại không gây hại với cơ thể thì việc uống thuốc tránh thai khẩn cấp sẽ gây ra một số tác dụng phụ kèm theo như: chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi, bị xuất huyết, rong huyết và rối loạn kinh nguyệt.

Mặc dù các nhà sản xuất đã ghi rất rõ những khuyến cáo, cách thức sử dụng, các phản ứng phụ, thậm chí cả hiệu suất sử dụng để người tiêu dùng có thể tự điều chỉnh, xem xét và có thể tự bảo vệ mình nhưng đa số các bạn trẻ chỉ thấy cái lợi trước mắt mà quên đi cái hại đang rình rập ở phía sau.

Nhất là khi các bạn tự do, thoải mái dùng quá liều. Thuốc tránh thai khẩn cấp được quy định chỉ dùng 4 viên/tháng nhưng có bạn đã dùng tới 8 –10 viên/tháng! Trao đổi vấn đề này với K. Khanh, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, chúng tôi bất ngờ vì thái độ “vô tư” của cô. Khanh thẳng thắn: “Miễn tránh được thai thì thôi! Các tác dụng phụ ráng chịu một chút cũng qua, nhằm nhò gì!”.

Không đơn giản như suy nghĩ của các bạn trẻ, bác sĩ Châu nhấn mạnh tầm nguy hiểm khi dùng thuốc quá liều là: “Niêm mạc tử cung sẽ bị teo lại, niêm mạc mỏng khiến trứng không làm tổ được nên khó thụ thai. Mặt khác, hiện tượng rong kinh khiến nhiễm trùng ngược đường sinh dục, phải điều trị lâu dài, tốn kém tiền bạc và ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt hằng ngày của người phụ nữ”.

Việc xuất hiện thuốc tránh thai khẩn cấp không hẳn hoàn toàn có tác dụng ngược, bởi đây cũng là cách “chữa cháy” hữu hiệu cho các đôi vợ chồng, tránh được tình trạng “mang thai ngoài ý muốn” khi họ đã và đang dùng các biện pháp bảo vệ khác nhưng gặp phải “sự cố” như rách bao cao su, quên uống thuốc ngừa thai hằng ngày hoặc trong trường hợp người phụ nữ bị cưỡng bức...

Thuốc ngừa thai khẩn cấp chưa bao giờ được xem là một biện pháp tránh thai thông thường và an toàn nên các nhà sản xuất đã khuyến cáo trên tờ hướng dẫn sử dụng: “Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc”. Tuy nhiên, trên thực tế, người tiêu dùng có thể mua sản phẩm này tại bất kỳ hiệu thuốc nào mà không cần đơn thuốc của bác sĩ.

Tác hại ở phần chìm

Rất nhiều lý do được các bạn trẻ đưa ra khi đến một trường ĐH khảo sát về vấn đề “ngừa thai an toàn”. Không khỏi ngạc nhiên vì có nhiều bạn hiểu biết rất rõ các biện pháp an toàn khi quan hệ nhưng vẫn chọn cách “chữa cháy” bằng thuốc khẩn cấp. Bởi theo các bạn: “Vì thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ là một vỉ nhỏ từ 1 – 2 viên nên rất tiện lợi.

Nếu phải tránh thai bằng cách uống thuốc hằng ngày thì... dễ quên và dễ “lộ” lắm!”. Một lý do khác là vì các chàng không thích dùng bao cao su. “Chưa cưới nhau mà mua thuốc tránh thai hằng ngày về nhà thì họa có “lạy ba mẹ con đang ở bụi này” à!”- M.P, Trường ĐH Mở TPHCM, thú nhận.

Nhiều lý do nhưng chung quy thì việc quan hệ trước hôn nhân đã không cho các bạn trẻ nhìn nhận một cách đúng đắn về việc “giữ gìn sức khỏe cho bản thân (hoặc bạn tình)”. Cái lợi họ nhìn thấy ở chữ “khẩn cấp” mà loại thuốc nhấn mạnh và cái hại cũng nằm ở đấy. Họ nhầm đó chính là cách “phòng” nhanh nhất và tiện lợi nhất ở bề nổi mà không biết mình đã nhầm khi bỏ qua tác hại ở phần chìm.

Thấy cô bạn L. Thủy đang phụ việc cho một tiệm cắt tóc lớn thường xuyên đi lại với một anh chàng, tôi tò mò hỏi chuyện tránh thai thì té ngửa khi biết cô hầu như chỉ sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp mà không có một chút khái niệm gì về nó cả. Cô hồn nhiên kể: “Thì sau khi xong chuyện, ảnh bảo uống một viên thuốc trăng trắng sẽ không bị dính, thế là tôi uống!”. Hỏi cô có biết thuốc tên gì không, cô lắc đầu: “Tôi không quan tâm! Thấy uống xong cũng bình thường nên cũng không hỏi làm gì!”. Trường hợp của L. Thủy không phải là hiếm. Khi không có đủ kiến thức về sức khỏe sinh sản và giới tính thì họ đành bỏ mặc hoặc phó thác mọi chuyện cho bạn tình.

Trước thực trạng các cô thường “nhai” thuốc chữa cháy như hiện nay, các bác sĩ sản phụ khoa chỉ còn biết khuyến cáo, không nên xem thuốc tránh thai khẩn cấp là giải pháp tránh thai thông thường. Thế nhưng, việc dễ dãi trong quan hệ giới tính, dễ dàng trong việc mua và sử dụng thuốc thì việc bảo vệ sức khỏe sinh sản đành trông chờ vào ý thức của chính bản thân những người trẻ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo