icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giữ nguyên chính sách hiện hành với cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp bộ máy

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO) - Trước mắt, cán bộ, công chức, viên chức đang hưởng chính sách trước khi sắp xếp, thì sau sắp xếp tiếp tục được giữ nguyên chính sách hiện hành.

Sáng 11-6, Quốc hội thảo luận ở tổ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Phát biểu tại phiên thảo luận tổ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh chúng ta đang chứng kiến cuộc cách mạng toàn diện và triệt để trong tổ chức bộ máy, nhận được sự đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, giai đoạn hiện nay được coi là "nước rút".

Giữ nguyên chế độ, chính sách hiện hành với cán bộ, công chức sau sắp xếp bộ máy - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại tổ. Ảnh: Phạm Thắng

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, là người trong cuộc, bà cảm nhận rất rõ, mặc dù tiến trình sắp xếp bộ máy hành chính đang diễn ra với tốc độ khẩn trương, cấp thiết, song vẫn đảm bảo sự thận trọng, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học, chặt chẽ và nghiêm túc. Mỗi bước đi đều chắc chắn và mỗi bước tiến đều mở ra một không gian mới, mang lại động lực, niềm tin và kỳ vọng cho sự phát triển.

Toàn bộ hệ thống chính trị đang nỗ lực vượt qua khối lượng công việc đồ sộ với niềm tin, kỳ vọng và quyết tâm chính trị rất lớn, đặc biệt từ Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương. "Đây là một trong những cải cách lớn nhất kể từ khi thành lập nước, phù hợp xu thế chung của thời đại và thông lệ quốc tế" - nữ Bộ trưởng nói.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, việc sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ dựa vào tiêu chí liền kề, mà dựa trên tính hợp lý về hình thái lãnh thổ, nhất là hướng ra biển lớn, nhằm tận dụng tối đa lợi thế về kinh tế biển, hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên.

Mục tiêu là xây dựng các vùng đủ lớn, mạnh, trở thành trung tâm kinh tế không chỉ của quốc gia, mà còn có tầm nhìn quốc tế.

Vì vậy, Bộ Chính trị đã quyết định sắp xếp lại 52 tỉnh, thành phố thành 23 tỉnh, thành mới; giữ nguyên 11 đơn vị đủ điều kiện, hình thành tổng cộng 34 tỉnh, thành, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu rõ, theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, ngày 1-7-2025 sẽ là thời điểm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các cơ quan từ Trung ương đến địa phương đã sẵn sàng.

Giữ nguyên chế độ, chính sách hiện hành với cán bộ, công chức sau sắp xếp bộ máy - Ảnh 2.

Đại biểu Sùng A Lềnh (đoàn Lào Cai) phát biểu

Băn khoăn về chế độ chính sách đặc thù của người dân, phụ cấp chức vụ của cán bộ sau sáp nhập các xã, phường, thị trấn chênh lệch trình độ phát triển với nhau sẽ thực hiện thế nào, đại biểu Sùng A Lềnh (đoàn Lào Cai) đề nghị Bộ Nội vụ sớm tham mưu Chính phủ có hướng dẫn cụ thể, đảm bảo công bằng, đồng bộ.

Đại biểu Lê Kim Toàn (đoàn Bình Định) nêu quan điểm sắp xếp đơn vị hành chính là cuộc cách mạng và cuộc cách mạng nào cũng có sự hy sinh. Người lãnh đạo phải giảm tối thiểu sự hy sinh, chiến thắng mới hiệu quả. "Sau sáp nhập, sẽ bảo lưu chế độ của cán bộ trong một thời gian. Sau đó, trường hợp thay đổi chế độ lương, phụ cấp cần đưa ra một nguyên tắc: So với thang bảng lương cũ và mới, mức lương, phụ cấp nào cao hơn thì cán bộ đó được hưởng", đại biểu Toàn nêu ý kiến.

Về nội dung này, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết thêm hiện nay nghị quyết do Quốc hội ban hành đã quy định khá cụ thể. Thứ nhất, đối với người dân cũng như cán bộ, công chức, viên chức đang hưởng chính sách trước khi sắp xếp, thì sau sắp xếp tiếp tục được giữ nguyên chế độ chính sách cũ. Điều này cũng áp dụng với các tỉnh, vùng, xã có yếu tố đặc thù.

"Nói cách khác, tất cả địa phương đang thuộc diện hưởng chính sách đặc thù hiện hành đều tiếp tục được áp dụng như cũ trong giai đoạn trước mắt. Sau đó, Chính phủ sẽ đánh giá tổng thể, ít nhất sau 1 năm mới bắt đầu xem xét điều chỉnh để bảo đảm tính phù hợp thực tế" - Bộ trưởng nói.

Ví dụ, khi sáp nhập một tỉnh biên giới với một tỉnh nội địa, tỉnh mới hình thành sẽ là tỉnh biên giới, vậy tính toán chế độ ra sao là việc sẽ được xử lý sau, trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết trước mắt sẽ giữ những chính sách này cho đến khi nào cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo