Dù mới thành lập vài tháng nay nhưng Đội Tuần tra bảo vệ rừng và tháo gỡ bẫy của Khu BTTN Bắc Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã thực hiện 10 đợt tuần tra với chiều dài hơn 200 km. Qua đó, gần 200 bẫy bắt ĐVHD thiết lập trái phép trong lâm phần đơn vị này quản lý đã được tháo gỡ, tiêu hủy.
Anh Trần Đăng, viên chức Phòng Khoa học kỹ thuật và Hợp tác quốc tế (thuộc Ban Quản lý Khu BTTN Bắc Hướng Hóa), cho biết Khu BTTN Bắc Hướng Hóa nằm trên địa bàn 5 xã phía Bắc của huyện Hướng Hóa với diện tích hơn 23.400 ha. Qua ghi nhận, trong lâm phần quản lý có sự hiện diện của 110 loài thú, 206 loài chim, 81 loài bò sát, ếch nhái…
Để bảo vệ môi trường sống an toàn cho các loài ĐVHD, Ban Quản lý Khu BTTN Bắc Hướng Hóa đã thành lập Đội Tuần tra bảo vệ rừng và tháo gỡ bẫy gồm 5 thành viên. Đều đặn mỗi tháng, các thành viên thực hiện 3 chuyến tuần tra với 10 ngày, 7 đêm trong rừng. Số bẫy bắt ĐVHD sau khi phát hiện sẽ được thu gom, tiêu hủy và báo cáo theo quy định.
Theo anh Trần Đăng, hành vi bẫy bắt ĐVHD chủ yếu được thực hiện bởi người dân sinh sống giáp ranh lâm phần của đơn vị quản lý. Vì thế, cùng với việc tuần tra, tháo gỡ bẫy, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân vùng đệm của khu bảo tồn chấm dứt tập tục lâu đời này để cùng chung tay bảo vệ ĐVHD.

Đội Tuần tra bảo vệ rừng và tháo gỡ bẫy động vật trong lâm phần Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa
Tương tự, vào tháng 9-2023, Ban Quản lý, Hạt Kiểm lâm Khu BTTN Đakrông đã thành lập Đội Tuần tra bảo vệ rừng và tháo gỡ bẫy với 15 thành viên, trong đó đa phần là dân địa phương. Trong năm 2023, đơn vị này đã thực hiện 596 đợt tuần tra bảo vệ rừng và tháo gỡ bẫy bắt ĐVHD với 2.459 lượt người tham gia. Qua tuần tra, lực lượng đã tháo gỡ, tiêu hủy 3.575 dây bẫy ĐVHD và 28 lán trại trái phép.
Có một cách làm hay ở Khu BTTN Đakrông là mỗi bẫy động vật được phát hiện, tháo gỡ là được thưởng ngay 2.000 đồng. Không chỉ những người tham gia tổ bảo vệ rừng và tháo gỡ bẫy mà bất cứ người dân nào phát hiện, tháo gỡ, giao nộp bẫy bắt ĐVHD cũng đều được thưởng như vậy. Thời gian qua, có rất nhiều người dân sống gần rừng hưởng ứng và chính điều này đã góp phần đẩy lùi dần tình trạng bẫy bắt ĐVHD trong lâm phần quản lý của khu bảo tồn này.
Ông Đinh Thiên Hoàng, Hạt phó Hạt Kiểm lâm Khu BTTN Đakrông, khẳng định sáng kiến này nhằm khuyến khích, động viên lực lượng giữ rừng và người dân trong việc tháo gỡ bẫy, tạo môi trường sống tốt hơn cho ĐVHD. "Qua thời gian áp dụng, số lượng bẫy bắt ĐVHD được phát hiện, tháo gỡ, tiêu hủy nhiều hơn rất nhiều so với trước. Qua đó, môi trường sống của ĐVHD trong lâm phần chúng tôi quản lý được bảo đảm an toàn hơn" - ông Hoàng nói.
Bình luận (0)