Ngày 10-12, nhiều tỉnh, thành trong cả nước tổ chức kỳ họp HĐND. Tại TP Đà Nẵng, thông tin từ kỳ họp cho hay quy mô GRDP năm 2025 của địa phương ước đạt hơn 316.000 tỉ đồng, tăng 1,56 lần so với năm 2021; GRDP bình quân đầu người đạt 4.392 USD.
Du lịch là một trong nhiều điểm sáng khi tổng lượt khách giai đoạn 2021 - 2025 đạt hơn 54,4 triệu lượt, tăng mạnh 32,2%/năm; riêng năm 2025 ước đạt 17,3 triệu lượt, gấp 10 lần năm 2021. Bên cạnh đó, cảng Đà Nẵng tiếp tục được đầu tư, giữ vai trò cảng container hiện đại nhất miền Trung.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đánh giá TP Đà Nẵng giữ được đà phát triển trong năm 2025 dù bối cảnh nhiều biến động. Ông đưa ra nhiều chỉ đạo, trong đó có lắng nghe ý kiến cử tri, đẩy nhanh hỗ trợ sau mưa lũ và rà soát quy trình xả lũ, thủy điện để bảo đảm an toàn lâu dài.
Tại TP Cần Thơ, phát biểu trong kỳ họp, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố, cho hay thành phố luôn quan tâm và phân bổ vốn đầu tư thỏa đáng để đầu tư, nâng cấp các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông. Về giải pháp chống ùn tắc giao thông, thành phố sẽ ứng dụng công nghệ tiến bộ trong điều hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông thông minh tại những nút giao trọng điểm.

Nhiều điểm sáng về kinh tế - xã hội được thông tin tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng. Ảnh: BÍCH VÂN
Trong ngày, HÐND tỉnh Ðồng Nai thông qua Nghị quyết về đầu tư xây dựng cầu Cát Lái và cầu Ðồng Nai 2 theo hình thức đối tác công - tư, đồng thời thống nhất áp dụng cho 2 dự án này hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. Hai dự án dự kiến khởi công trong năm 2026, mục tiêu là tăng cường kết nối giao thông giữa Đồng Nai, TP HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Tại Quảng Ngãi, nhiều đại biểu HĐND trăn trở về công tác tuyển dụng, giữ chân bác sĩ và cho rằng nếu không có giải pháp căn cơ, chỉ tiêu đến năm 2030 đạt tỉ lệ 13,1 bác sĩ/10.000 dân khó khả thi. Các đại biểu đề nghị tỉnh nghiên cứu ban hành chính sách đặc thù để đào tạo, bồi dưỡng, thu hút bác sĩ về công tác tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
Tại tỉnh Lâm Đồng, bên cạnh việc thông qua nhiều nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, dự toán thu ngân sách nhà nước, kế hoạch tài chính…, HĐND tỉnh này cũng tiến hành bãi bỏ nghị quyết về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do HĐND 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận trước đây ban hành; bãi bỏ Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, khai thác, thu hồi và xử lý tài sản công của cơ quan, tổ chức trực thuộc tỉnh.
Bình luận (0)