Rác bao vây Cảng cá Xuân Hội

Do ảnh hưởng của bão số 3 (bão Wipha), nhiều địa phương phía Tây tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lũ lịch sử, lượng rác, củi khô, xác động vật theo dòng chảy từ thượng nguồn, theo dòng Lam trôi xuống, tấp vào dày đặc tại Cảng cá Xuân Hội, trên diện tích khoảng 100 m chiều dài, 80 m chiều rộng, độ dày khoảng 0,4 m; trong khi tại Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội – Xuân Phổ, tỉnh Hà Tĩnh, rác phủ kín chiều dài 200 m, rộng 60 m

Theo ước tính ban đầu, có khoảng 500 – 700 tấn rác tồn đọng tại khu vực trên.

Sự việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động ra vào cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão của tàu cá, đồng thời nguy cơ ô nhiễm môi trường và hư hỏng các hạng mục công trình.

Một ngư dân cho biết rác thải tấp vào khu neo đậu quá lớn, phủ kín cả đoạn dài chiếm mất vị trí neo đậu tàu thuyền. Ngư dân mong chính quyền địa phương sớm trục vớt, xử lý số rác thải này để họ yên tâm bám biển.

Rác thải chất thành lớp dày, bao gồm cành cây, gỗ mục, tre nứa, xốp, túi ni lông, chai lọ, bao bì nhựa và cả xác động vật phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Tình trạng này khiến tàu thuyền ra vào neo đậu gặp rất nhiều khó khăn, nhiều phương tiện bị mắc kẹt tại khu vực luồng lạch.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu gom, xử số rác tồn đọng tại khu vực trên.

Theo ông Sơn, Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá tỉnh Hà Tĩnh đã có báo cáo đề nghị Sở NN-MT, UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ cấp kinh phí để triển khai thực hiện thu gom, xử lý rác; giao chính quyền địa phương bố trí chỗ tập kết rác, chỗ xử lý xác động vật.

Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng phối hợp tuyên truyền người dân không tự ý trục vớt củi trong khu vực, tránh xảy ra tai nạn lao động, đuối nước hoặc lây lan dịch bệnh.

Ngoài ra, đơn vị cũng đã chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng thống nhất phương án xử lý, kêu gọi hỗ trợ nhân lực, máy móc, kinh phí để thực hiện thu gom, xử lý rác, tuy nhiên nguồn lực hạn chế, không thực hiện được.

Trong khi khối lượng rác, củi khô là rất lớn, cảng cá Xuân Hội lần đầu tiên xảy ra tình trạng trên nên đơn vị không thể tự xử lý.

Cũng theo ông Sơn, cái khó hiện tại là chưa tìm được bãi tập kết rác và không có đơn vị nào có năng lực thực hiện trục vớt; khu vực rác cách chỗ gần nhất hơn 5 m, các cần cẩu thông thường không với tới....

“Hiện nay, quỹ đất công không còn, mà khối lượng rác quá lớn, cùng với đó bãi rác địa phương trên địa bàn đều có sức chứa nhất định và phục vụ rác sinh hoạt nên không tính đến việc rác đột xuất như lần này. Còn nhà máy xử lý rác chủ yếu được thiết kế cho xử lý rác sinh hoạt, chứ các loại rác tồn đọng tại khu vực chưa có phương án xử lý” - ông Sơn nói.
Bình luận (0)