Ông tuyên bố ưu tiên giải quyết các vấn đề cấp bách.
Trước đó cùng ngày 24-3, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã bác bỏ yêu cầu luận tội ông Han Duck-soo theo yêu cầu của quốc hội gần 3 tháng trước. Quốc hội Hàn Quốc cho rằng ông Han chịu liên đới trách nhiệm trong vụ thiết quân luật hôm 3-12-2024 của Tổng thống bị luận tội Yoon Suk-yeol, cùng một số cáo buộc khác.
Theo Yonhap, các thẩm phán nhìn nhận ông Han có vi phạm hiến pháp và các điều luật khác khi trì hoãn bổ nhiệm thêm thẩm phán cho Tòa án Hiến pháp nhưng lưu ý rằng điều đó không đủ để cách chức ông.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hoan nghênh động thái bác bỏ yêu cầu luận tội ông Han Duck-soo và cho rằng quyết định này "tái khẳng định rằng việc quốc hội luận tội quá mức là hành động tấn công chính trị liều lĩnh và ác ý". Văn phòng này cũng bày tỏ hy vọng việc phục chức ông Han sẽ đánh dấu sự khởi đầu cho tiến trình đưa tình hình trở lại ổn định. Trong khi đó, Đảng Dân chủ đối lập chính (DP) cho biết họ "lấy làm tiếc" về quyết định của tòa án hôm 24-3.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo phát biểu trong cuộc họp với các thành viên nội các tại khu phức hợp chính phủ ở Seoul hôm 24-3 Ảnh: YONHAP
Trở lại văn phòng sau 87 ngày gián đoạn, Quyền Tổng thống - Thủ tướng Han Duck-soo chỉ thị các cơ quan chức năng nỗ lực dập tắt các vụ cháy rừng tàn phá miền Nam đất nước từ cuối tuần trước, chỉ đạo Bộ Quốc phòng tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội và Bộ Ngoại giao đẩy mạnh các nỗ lực nhằm tăng cường hợp tác với Mỹ và các đối tác khác trong bối cảnh toàn cầu bất ổn.
Ngoài ra, ông Han cũng kêu gọi sự đoàn kết khi đất nước đang bị phân cực vì vụ luận tội ông Yoon Suk-yeol. Hàn Quốc vẫn đang trông chờ quyết định của Tòa án Hiến pháp về vụ luận tội ông Yoon, điều sẽ quyết định việc phục chức hoặc chính thức cách chức ông.
Song song đó, Tòa án Quận trung tâm Seoul cho biết phiên tòa xét xử hình sự ông Yoon về tội nổi loạn sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 14-4. Tuyên bố này được đưa ra trong phiên điều trần sơ thẩm thứ hai hôm 24-3 với sự vắng mặt của ông Yoon.
Tòa án cũng thông báo Phó Thủ tướng Choi Sang-mok (người đảm nhiệm chức quyền tổng thống trong thời gian ông Han Duck-soo bị đình chỉ) và Bộ trưởng Ngoại giao Cho Tae-yul sẽ ra làm chứng theo yêu cầu của bên công tố ngày 14-4. Theo cáo trạng của bên công tố, cả ông Choi và ông Cho đều bày tỏ lo ngại với ông Yoon trước khi lệnh thiết quân luật được ban bố.
Bình luận (0)