Theo tòa án này, bản cáo trạng hôm 26-1, trong đó cáo buộc ông Yoon về tội danh nổi loạn và cho phép gia hạn thời gian giam giữ, đã được đưa ra sau khi thời hạn tạm giam ban đầu hết hạn.
Tòa án giải thích rằng thời hạn tạm giam ban đầu - trong 10 ngày - không bao gồm thời gian các tài liệu được gửi đến tòa án để xem xét có nên ban hành lệnh bắt giữ hay không. Điều này khiến thời hạn tạm giam ông Yoon bị kéo lùi về 9 giờ ngày 26-1, trong khi đến 19 giờ cùng ngày bên công tố mới truy tố ông.
Theo Yonhap, tòa án cũng đứng về phía ông Yoon khi đặt câu hỏi về tính hợp pháp của cuộc điều tra do Văn phòng Điều tra tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao (CIO) tiến hành về cáo buộc nổi loạn nhằm vào ông, vốn nằm ngoài phạm vi điều tra của cơ quan này.
Vào tháng trước, nhóm pháp lý của ông Yoon đã nộp đơn lên Tòa án Trung tâm Seoul yêu cầu hủy bỏ lệnh bắt giữ vì cùng các lý do nêu trên. Bên công tố phản bác rằng cáo trạng được đưa ra trong thời hạn quy định vì theo Bộ Luật Tố tụng Hình sự, thời hạn này phải được tính bằng ngày, không phải bằng phút và giờ như nhóm luật sư của ông Yoon lập luận.

Một chiếc xe của Cơ quan An ninh tổng thống tiến vào Trại giam Seoul ở Uiwang, phía Nam Seoul hôm 7-3 sau khi tòa án ra lệnh trả tự do cho ông Yoon Suk-yeol Ảnh: YONHAP
Ông Kwon Young-se, lãnh đạo lâm thời của Đảng Quyền lực nhân dân (PPP) cầm quyền, cho biết PPP hoan nghênh diễn biến trên và hy vọng Tòa án Hiến pháp "cũng sẽ đưa ra phán quyết công bằng, chính trực chỉ dựa trên các giá trị hiến pháp".
Ông Kwon Young-se đề cập phán quyết sắp tới của tòa về việc luận tội ông Yoon, liên quan lệnh thiết quân luật được ban bố hôm 3-12-2024.
Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Tòa án Hiến pháp dự kiến đưa ra phán quyết cuối cùng vào giữa tháng 3. Theo đó, tòa sẽ quyết định việc ông Yoon chính thức bị cách chức tổng thống hoặc được phục chức.
Ngay khi ông Yoon Suk-yeol được trả tự do ngày 7-3, đám đông ủng hộ ông đã reo hò bên ngoài Tòa án Hiến pháp và bắt đầu tiến về khu vực dinh tổng thống ở trung tâm thủ đô Seoul. Trước đó, hôm 1-3, khoảng 150.000 người chia làm 2 phe ủng hộ hoặc phản đối ông Yoon đã tụ tập ở Seoul. Cảnh sát phải huy động khoảng 6.400 nhân viên và 230 xe buýt để bảo đảm an ninh.
Bình luận (0)