Một giám đốc điều hành IRS đã khóc và nói với các nhân viên thông tin trên hôm 20-2.
Việc cắt giảm này là một phần trong nỗ lực tinh giản toàn diện của Tổng thống Donald Trump nhằm vào các cơ quan quản lý ngân hàng, nhân viên lâm nghiệp, nhà khoa học tên lửa và hàng chục ngàn nhân viên chính phủ khác.
Hơn 6.000 nhân viên Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) sẽ bị sa thải. Ảnh: CNN
Nỗ lực này được dẫn dắt bởi tỉ phú công nghệ Elon Musk, nhà tài trợ lớn nhất trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. Các công đoàn lao động đã cố ngăn chặn vụ sa thải hàng loạt, trong đó hàng chục ngàn nhân viên liên bang được thông báo rằng họ không còn được làm việc nữa.
Theo Reuters, bà Christy Armstrong, giám đốc tuyển dụng nhân tài của IRS, đã rơi nước mắt khi nói với các nhân viên qua điện thoại rằng khoảng 6.000 đồng nghiệp của họ sẽ bị sa thải và khuyến khích họ hỗ trợ lẫn nhau.
Theo nguồn thạo tin, tổng số nhân viên bị sa thải dự kiến là 6.700 người và phần lớn nhắm vào những nhân viên tại cơ quan được tuyển dụng theo chương trình mở rộng dưới thời Tổng thống Joe Biden.
Cơ quan thuế hiện có khoảng 100.000 nhân viên, nhiều hơn so với 80.000 người trước khi ông Biden nhậm chức vào năm 2021. Các nguồn tin cho biết những người bị sa thải bao gồm nhân viên thuế, nhân viên dịch vụ khách hàng, chuyên viên giải quyết khiếu nại về tranh chấp thuế, nhân viên công nghệ thông tin và nhiều nhân viên trên khắp 50 bang.
Trong khi đó, Thẩm phán liên bang Christopher Cooper tại Washington hôm 20-2 ra phán quyết chính quyền ông Trump có thể tiếp tục sa thải hàng loạt nhân viên liên bang vào thời điểm hiện tại. Động thái này bác bỏ nỗ lực của một nhóm công đoàn lao động muốn ngăn chặn ông Trump cắt giảm mạnh lực lượng lao động liên bang gồm khoảng 2,3 triệu người.
Thẩm phán Cooper cho biết loạt hành động hành pháp của ông Trump trong tháng đầu tiên nhậm chức đã gây ra "sự gián đoạn và thậm chí là hỗn loạn ở nhiều nơi trong xã hội Mỹ". Tuy nhiên, thẩm phán Cooper cho biết các công đoàn có thể nộp đơn khiếu nại lên Cơ quan Quan hệ Lao động Liên bang, nơi giải quyết các tranh chấp giữa các cơ quan liên bang và công đoàn đại diện cho người lao động.
Bà Doreen Greenwald, chủ tịch Công đoàn Nhân viên Kho bạc Quốc gia, gọi phán quyết này là một bước lùi tạm thời và cho biết công đoàn sẽ tiếp tục thực hiện các hành động pháp lý.
Hoạt động sa thải nhân viên trên khắp chính phủ liên bang đã bắt đầu vào tuần trước, chủ yếu nhắm vào những nhân viên mới được tuyển dụng và vẫn đang trong thời gian thử việc tại các cơ quan như Sở Thuế vụ, Bộ Giáo dục, Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ, Cục Quản lý Dịch vụ Tổng hợp và các cơ quan khác.
Bình luận (0)