xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trước trận Brazil - Colombia: Chủ nhà chữa yếu tâm lý!

C. Tuấn

(NLĐO) - Người hâm mộ bóng đá không còn thấy một Brazil mạnh mẽ với lối đá quyến rũ như trước đây, thay vào đó là những “vũ công samba” hay khóc nhè!

Từ đầu giải đến giờ, có thể nói Brazil là đội tuyển yếu tâm lý nhất: hát quốc ca cũng khóc, sút luân lưu xong cũng rơi lệ! Không dưới một lần tiền đạo Neymar đã lau nước mắt trước sự chứng kiến của hàng triệu người xem. Sự yếu tâm lý đó đã tạo ra hiệu ứng lây lan cho toàn đội, gây ảnh hưởng nhiều đến thành tích, nhất là khi đi vào vòng knock-out rất hay xảy ra những đợt “đấu súng”.

 

Hình ảnh để lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ bóng đá

Neymar khóc khi hát quốc ca trong trận gặp Croatia

 

Vì đâu một đội được xem là ứng cử viên cho chức vô địch thế giới lại hay khóc như vậy? Nguyên nhân do họ được kỳ vọng quá lớn về thành tích cộng với áp lực từ các khán đài khiến những đôi chân vốn thanh thoát lúc đá tập trở nên nặng nề khi xung trận. Không chỉ có tiền đạo “mít ướt” Neymar, cả đội trưởng Thiago Silva, thủ môn Cesar và trung vệ David Luiz cũng ôm nhau khóc nức nở khi đội nhà vượt qua Chile ở loạt sút 11 m cân não ở vòng 1/8.

 

Neymay và đồng đội gần như nín thở sau lượt sút 11 m

Neymar và đồng đội gần như nín thở sau lượt sút 11 m

 

Nyeymar và David Luiz khóc sau trận

Neymar và David Luiz khóc sau trận

 

Để khắc phục tình trạng này, HLV Scolari đã quyết định mời chuyên gia tâm lý - bác sĩ Regina Brandao nhằm củng cố tinh thần cho đội. Ngoài việc trực tiếp gặp gỡ và trò chuyện, bà Brandao còn cho biết còn trao đổi riêng với từng cầu thủ qua điện thoại và email.

Trước trận gặp Colombia vào rạng sáng 5-7, tiền đạo Neymar cho biết đã hoàn toàn hồi phục chấn thương đùi gặp phải trong trận đá với Chile. Về lực lượng, cả hai đội đều ra sân với đội hình mạnh nhất. Bên phía Brazil, trên hàng công vẫn là bộ đôi Neymar - Fred, trong khi với Colombia, sự kỳ vọng lớn nhất vẫn là chân sút Rodriguez, người dẫn đầu danh sách “dội bom” với 5 bàn tính đến thời điểm hiện tại.

 

Vấn đề tâm lý có vai trò quan trọng cho các đội ở World Cup

Vấn đề tâm lý có vai trò quan trọng trong các trận đấu quyết định ở World Cup

 

Về thành tích đối đầu, Brazil chiếm ưu thế với tỉ lệ thắng 60%. Hai đội đã gặp nhau 25 lần, Brazil thắng 15 và Colombia thắng 2. Brazil ghi tổng cộng 55 bàn trong khi số bàn thắng của đối phương là 11.

World Cup 2014, Colombia có hiệu suất ghi bàn cao hơn trong mỗi lần tấn công: 1 bàn/3 cú sút so với 1 bàn/6 cú sút của Brazil. Colombia là đội ghi bàn nhiều thứ hai ở World Cup 2014 sau Hà Lan. Lần gần nhất 2 đội gặp nhau là vào năm 2012 trong trận giao hữu và đã hòa 1-1.

 

Tiền đạo Rodriguez
Tiền đạo Rodriguez

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo