Một loạt ứng viên đã rục rịch vào cuộc và cuộc đua tranh sẽ kết thúc trước ngày 20-1-2009 khi 2 ông Obama và Biden làm lễ tuyên thệ nhậm chức.
Theo luật pháp Mỹ, quyết định người kế nhiệm TNS các bang sẽ do thống đốc bang phê chuẩn. Tại bang Illinois của ông Obama, quyết định này thuộc thẩm quyền Thống đốc Rod Blagojevich và bang Delaware của ông Biden thuộc thẩm quyền nữ Thống đốc Ruth Ann Minner. Cả 2 thống đốc đều là người của Đảng Dân chủ Mỹ.
Hiện nay Thống đốc Blagojevich chưa hé lộ những ai trong danh sách được chọn lựa mà chỉ nói đã có nhiều ứng viên tiếp xúc cầu cạnh ông. Trong đó có Chủ tịch Thượng viện Emil Jones Jr., cố vấn của ông Obama cuối những năm 90 của thế kỷ trước và Tổng chưởng lý bang Lisa Madigan. Tuy nhiên, ứng viên đứng đầu danh sách có thể là hạ nghị sĩ L. Jackson Jr., 43 tuổi, của bang Illinois, con trai nhà lãnh đạo phong trào vì quyền công dân người Mỹ gốc Phi Jess Jackson từng tranh cử TT thập kỷ 80. Trả lời các nhà báo, ông L.Jackson Jr. xúc động nói sẽ “rất vinh dự” nếu được chọn thay chức TNS của ông Obama.
Trong khi ông Obama chưa tỏ dấu hiệu muốn chọn ai, nghị sĩ Jackson xem ra có khá nhiều lợi thế. Ông không chỉ là đồng chủ tịch Ủy ban Vận động bầu cử của ông Obama mà còn ra sức bênh vực ông trước những luận điệu chỉ trích của những thế lực chống đối. Hơn nữa, ông Obama là TNS da màu duy nhất tại Thượng viện, nên Thống đốc Blagojevich đang chịu nhiều sức ép phải chọn người thay thế cũng là người Mỹ gốc Phi.
Bà Thống đốc Minner của bang Delaware chưa cho biết sẽ chọn ai thay TNS Biden, nhưng một số nhà quan sát chính trị cho rằng ông này muốn ghế TNS dành cho người đáng tin cậy khi con trai ông là Beau Biden, Tổng chưởng lý bang Delaware từ chiến trường Iraq trở về tranh cử vào năm 2010. Dư luận phỏng đoán Trưởng Ban Đối ngoại bang Harriet Smith Windsor hoặc Chánh án Tòa án Tối cao bang Myron Steele có nhiều lợi thế thắng cử vì có quan hệ thân thiết với gia đình TNS Joseph Biden.
Bình luận (0)