xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS hiến xác

Sửa luật chống mua bán bộ phận cơ thể người

Sửa luật chống mua bán bộ phận cơ thể người

Ở Việt Nam có hàng chục ngàn người cần ghép thận, ghép tim và các mô, bộ phận cơ thể khác nhưng nguồn tạng hiến còn quá ít, đặc biệt là tạng hiến từ người chết não

Thiếu nguồn xác hiến phục vụ nghiên cứu y học

Thiếu nguồn xác hiến phục vụ nghiên cứu y học

(NLĐO) - Trong 10 năm, Viện Giải phẫu Đại học Y Hà Nội chỉ tiếp nhận 14 xác hiến phục vụ y học. Những năm qua, nguồn thi thể hiến tặng để sinh viên y nghiên cứu, học tập rất ít ỏi

“Cây táo nở hoa” tập 56: Hạnh quyết hiến gan cho chồng!

“Cây táo nở hoa” tập 56: Hạnh quyết hiến gan cho chồng!

(NLĐO) – Trong tập 56 phim “Cây táo nở hoa”, Hạnh nỗ lực chăm sóc Ngọc và tìm đến bệnh viện để xét nghiệm gan. Hạnh muốn hiến cho chồng nhưng Ngọc không đồng ý, bắt em gái là Châu phải hủy kết quả xét nghiệm.

Hàng trăm người đăng ký hiến tạng sau "ngọn lửa" Hải An

Hàng trăm người đăng ký hiến tạng sau "ngọn lửa" Hải An

Ngày 3-3, ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế), cho biết những ngày qua, có rất nhiều người quan tâm tới việc đăng ký hiến mô tạng sau khi chết/chết não.

"Ăn" trên thân xác hiến tặng

"Ăn" trên thân xác hiến tặng

Thay vì được sử dụng nghiên cứu khoa học, thi thể nhiều người hiến xác tại Mỹ bị phân thành nhiều phần để mua đi, bán lại

Bộ trưởng Tô Lâm: Thông tin lấy nội tạng tử tù Nguyễn Hải Dương là thất thiệt

Bộ trưởng Tô Lâm: Thông tin lấy nội tạng tử tù Nguyễn Hải Dương là thất thiệt

(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sáng nay 18-11 bác bỏ thông tin trên mạng xã hội nói rằng cơ quan chức năng lấy nội tạng của tử tù Nguyễn Hải Dương, khẳng định đó hoàn toàn là thông tin thất thiệt.

Nữ tử tù xin thi hành án sớm để hiến xác cho y học

Nữ tử tù xin thi hành án sớm để hiến xác cho y học

(NLĐO) - Bị cáo mang án tử về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" xin thi hành án sớm để được hiến xác cho y học.

Lần đầu tiên ghép tim thành công từ người cho chết não

Lần đầu tiên ghép tim thành công từ người cho chết não

Bệnh viện Chợ Rẫy vừa thực hiện ca ghép tim thành công từ nguồn tạng người cho chết não.

Tử tù Nguyễn Hải Dương muốn hiến xác cho y học

Tử tù Nguyễn Hải Dương muốn hiến xác cho y học

(NLĐO) – Tử tù Nguyễn Hải Dương, chủ mưu gây ra vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước, có ý định muốn hiến xác cho y học sau khi thi hành án tử hình.

Nữ quân nhân vừa được ghép tạng muốn hiến xác cho y học

Nữ quân nhân vừa được ghép tạng muốn hiến xác cho y học

(NLĐO)- Chia sẻ niềm xúc động khi được ghép thận, nữ quân nhân - bệnh nhân nữ duy nhất trong số 4 người được ghép tạng từ người hiến chết não - mong muốn được hiến xác cho y học.

Hiến xác – một nghĩa cử cao đẹp

Hiến xác – một nghĩa cử cao đẹp

(NLĐO) - Người ta nói chết là hết nhưng nếu ta đem thân xác mình hiến cho khoa học để phục vụ cho sự sống thì cái chết đó lại thật sự có ý nghĩa

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo