Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, trong đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Ất Tỵ 2025, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh vùng và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra.

Cảnh sát biển Vùng 4 bắt giữ, xử lý tàu vận chuyển trái phép hơn 700.000 lít dầu D.O .Ảnh: THANH ĐỨC
Theo đó, Cảnh sát biển Vùng 4 đã kiểm tra, xử lý 82 vụ/86 tàu; ban hành quyết định xử phạt hành chính 76 vụ/78 lượt tàu, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 446 triệu đồng. Cảnh sát biển cũng đã bắt giữ, điều tra, bàn giao cho Công an tỉnh Cà Mau và Công an tỉnh Kiên Giang 6 vụ/8 tàu có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử với tang vật khoảng 180 tấn hải sản, trị giá gần 6 tỉ đồng.
Cảnh sát biển Vùng 4 đã phát hiện, tiếp nhận xử lý 13 vụ/14 tàu vận chuyển gần 1,2 triệu lít dầu D.O, hơn 230 tấn phân đạm, 30 tấn đường cát với tổng trị giá hơn 21 tỉ đồng. Cảnh sát biển còn trực tiếp bắt giữ, khởi tố 5 vụ/5 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy…
Với những kết quả đã đạt được, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã khen thưởng 5 tập thể và 7 cá nhân. Đồng thời, đề nghị Bộ Quốc phòng, Cảnh sát biển Việt Nam tặng bằng khen Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm nêu trên.
Để phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, yêu cầu thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trực thuộc nắm chắc chỉ đạo, kế hoạch của cấp trên; chú trọng giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.
"Tiếp tục tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và tội phạm ma túy trên vùng biển được phân công quản lý; đấu tranh ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, khai thác hải sản trái phép; tiếp tục phát huy cơ chế công khai, minh bạch trong xử lý các vụ việc. Bên cạnh đó, kết hợp việc đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền; đồng hành, giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển làm ăn, phát triển kinh tế; phối hợp chặt chẽ với cơ quan, lực lượng liên quan trên địa bàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ…" - Thiếu tướng Trần Văn Lượng nhấn mạnh.

Bình luận (0)