Đây là một trong những vấn đề thời sự nhức nhối nhất trên thế giới. IOM đặc biệt lưu ý đến một mục đích cực kỳ nguy hại của hoạt động buôn bán người có tổ chức là buôn bán người để cưỡng bức phạm tội, tức là cưỡng bức những nạn nhân trực tiếp của hoạt động buôn bán người phạm tội như trộm cắp, vận chuyển ma túy và lừa đảo trực tuyến.
Trong mối liên hệ này, nhân "Ngày thế giới chống buôn bán người", thông cáo báo chí năm nay của IOM đề cập cụ thể đến những trung tâm phức hợp lừa đảo trực tuyến ở những đặc khu tại Campuchia, Thái Lan và Myanmar. Hàm ý của IOM coi khu vực Đông Nam Á hiện tại là điểm nóng thời sự nhất về buôn bán người có tổ chức và lừa đảo trực tuyến.
IOM nhìn nhận buôn bán người nhằm mục đích cưỡng bức phạm tội là một tác nhân chính thúc đẩy tội phạm có tổ chức, với doanh thu hằng năm vào khoảng 40 tỉ USD. Như một số tổ chức khác của Liên hợp quốc khi báo cáo hoặc thông tin về tình trạng hoạt động buôn bán người trên thế giới, IOM đưa ra số liệu cho thấy có đến cả hàng trăm ngàn người là nạn nhân trực tiếp của hoạt động buôn bán người ở khu vực Đông Nam Á.
Chẳng hạn như Báo cáo của Văn phòng Liên hợp quốc về nhân quyền (UN Human Right Office) năm 2023 cho rằng có ít nhất ở Myanmar 120.000 người là nạn nhân của hoạt động buôn bán người bị cưỡng bức phạm tội trong các khu trung tâm phức hợp lừa đảo trực tuyến và khoảng 100.000 người như vậy ở Campuchia.

Cơ quan chức năng Campuchia cuối tháng 7-2025 bàn giao 85 công dân Việt Nam về nước tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, tỉnh Đồng Nai. Đây là nhóm người bị lực lượng chức năng Campuchia tạm giữ tại tỉnh Kratie, do có “hoạt động tội phạm, lừa đảo trực tuyến” Ảnh: Nguyễn Tuấn
Thực trạng buôn bán người trên thế giới và cưỡng bức phạm tội đã đến mức đáng báo động nên IOM thấy phải gióng lên hồi chuông báo động cho thế giới và để nhắc nhở tất cả các quốc gia và đối tác trên thế giới về trách nhiệm loại trừ buôn bán người và cưỡng bức phạm tội. IOM kêu gọi chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự ở các quốc gia cũng như các đối tác quốc tế cùng nhau hành động và hành động quyết liệt để triệt hạ tận gốc tội phạm có tổ chức và xóa sổ những cơ sở, trung tâm lừa đảo trực tuyến.
Cũng theo IOM, chính quyền ở các nơi chịu trách nhiệm lớn nhất và nhiều nhất cũng như trước hết trong công cuộc này. Theo IOM, từ thực tiễn tình trạng lừa đảo trực tuyến ở khu vực Đông Nam Á, có thể thấy rõ cần phải xử lý triệt để 3 vấn đề lớn.
Thứ nhất, vận động, tuyên truyền để người dân trong xã hội nhận thức được đầy đủ và kịp thời về nguy hại của hoạt động buôn bán người và cưỡng bức phạm tội, về cách thức buôn bán người và cạm bẫy lừa đảo trong không gian mạng, trang bị cho người dân đầy đủ kiến thức cần biết để tự bảo vệ trước mối hiểm nguy trở thành nạn nhân của hoạt động buôn bán người và lừa đảo trực tuyến. Thứ hai, hành động quyết liệt để trấn áp tội phạm có tổ chức nói chung, buôn bán người và lừa đảo trực tuyến nói riêng, không để hình thành những đặc khu tội phạm có tổ chức, buôn bán người và lừa đảo trực tuyến.
Thứ ba, bảo hộ pháp lý cho những nạn nhân của hoạt động buôn bán người và lừa đảo trực tuyến, hậu thuẫn họ tái hòa nhập cuộc sống sau khi được cứu thoát.
Sự cảnh báo và lời kêu gọi của IOM có ý nghĩa thời sự rất quan trọng.
Bình luận (0)