Hình ảnh số lượng lớn tân dược vứt bỏ tại một bãi đất ở TP Đà Nẵng hay khối lượng lớn thực phẩm chức năng, thuốc đổ đống tại một khu đất trống ở TP HCM gần đây đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và lo ngại trong dư luận. Đây không chỉ đơn thuần là hành vi xả rác bừa bãi, đe dọa trực tiếp môi trường sống và sức khỏe cộng đồng, mà còn là hệ lụy ban đầu của việc kinh doanh vô lương tâm.
Dù nguyên nhân là do hàng hết hạn sử dụng, hàng giả, hàng kém chất lượng cần phi tang, hay doanh nghiệp muốn "dọn kho" một cách ít tốn kém, thì hành vi này đều đáng lên án, thể hiện sự xuống cấp về đạo đức kinh doanh và xem nhẹ trách nhiệm xã hội.
Hệ lụy từ những bãi rác này rất đáng lo ngại. Các hoạt chất hóa học từ thuốc và thực phẩm chức năng có thể ngấm sâu vào lòng đất, hòa vào nguồn nước ngầm, gây ô nhiễm lâu dài và tàn phá hệ sinh thái. Mặt khác, người dân, nhất là trẻ em, có thể vô tình nhặt phải và sử dụng, dẫn đến nguy cơ ngộ độc, dị ứng hoặc những biến chứng khôn lường. Hơn nữa, không loại trừ khả năng những sản phẩm này sẽ được một số đối tượng thu gom, "tân trang" và tuồn ngược trở lại thị trường, gieo rắc thêm mầm tai họa cho xã hội.
Những vụ việc đáng báo động này là một hồi chuông cảnh tỉnh, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng. Dư luận trông chờ cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, truy tìm và xử lý nghiêm minh những cá nhân, tổ chức đứng sau hành vi này. Đã đến lúc phải siết chặt hơn nữa các quy định về quản lý, thu hồi và tiêu hủy dược phẩm, thực phẩm chức năng hết hạn hoặc không rõ nguồn gốc.
Nếu không có những biện pháp mạnh mẽ và sự giám sát chặt chẽ, những "bãi rác sức khỏe" tương tự sẽ còn tiếp tục xuất hiện, bào mòn niềm tin của người tiêu dùng và gây ra những tổn thất khó lường cho cộng đồng.
Bình luận (0)