Thị trường đang phát đi những tín hiệu tích cực, cho thấy các ngân hàng thương mại (NHTM) có thể tự điều chỉnh lãi suất mà không cần sự can thiệp của Ngân hàng Nhà nước. Đây là cơ hội để trả lãi suất về cho thị trường.
Huy động vốn dưới trần lãi suất
Theo Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, việc các NHTM hạ mạnh lãi suất đang tạo tiền đề cho Ngân hàng Nhà nước sớm có thể dỡ bỏ trần lãi suất. Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục hạ mặt bằng lãi suất cho vay xuống khoảng 10%/năm nhằm khuyến khích doanh nghiệp vay vốn đầu tư sản xuất. Cần nghiên cứu thời điểm thích hợp để xóa bỏ quy định trần lãi suất huy động nhằm giúp thị trường tăng khả năng tự điều tiết.
Lãi suất phải theo quy luật cung cầu
Theo phân tích của TS Nguyễn Trí Hiếu, lãi suất là giá của việc sử dụng đồng tiền - cả tiền vay và tiền gửi, vì vậy, theo nguyên tắc, phải được định theo cung cầu thị trường thay vì mệnh lệnh hành chính. Hiện nay, việc thả nổi lãi suất đầu ra, áp trần đầu vào đang làm méo mó thị trường và không giúp lãi suất cho vay được điều chỉnh theo đúng quy luật cung cầu. Vì có trần lãi suất nên khách hàng luôn có tư tưởng phải thương lượng với ngân hàng để được lãi suất cao hơn.
Vấn đề là sau khi thả nổi, lãi suất sẽ diễn biến thế nào? “Rất khó đoán phản ứng từ thị trường. Có khả năng lãi suất sẽ tăng, nhất là ở một số ngân hàng yếu kém, thanh khoản căng thẳng, cần chào mời lãi suất cao để huy động vốn. Đẩy lãi suất lên cao đồng nghĩa với việc khó cho vay, nhất là khi tín dụng trì trệ, cầu vốn thấp như hiện nay. Do đó, ngân hàng nào huy động lãi suất cao sẽ khó cạnh tranh; nếu không duy trì được lâu sẽ buộc phải hạ lãi suất trở lại” - TS Hiếu giải thích. Khi đó, nhiều khả năng mặt bằng lãi suất còn thấp hơn mức hiện tại nếu lạm phát được kiểm soát ở mức 6%-7% trong năm nay.
Bình luận (0)