xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Từng bước khẳng định tên tuổi

Nhã Uyên

Từ những thập niên 90, việc kết hợp song ca của các cặp ca sĩ bắt đầu khởi sắc, góp phần làm đa dạng phong cách nhạc Việt và để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả mộ điệu âm nhạc.

Khán giả một thời yêu mến những cặp song ca danh tiếng như Đan Trường - Cẩm Ly, Hồng Nhung - Quang Dũng, Hà Anh Tuấn - Phương Linh..., nay chắc hẳn sẽ dành cảm tình đặc biệt cho một cặp song ca đẹp đôi như “tiên đồng, ngọc nữ” hiện cũng rất “sáng giá” tại  các tụ điểm ca nhạc, phòng trà ở  TPHCM. Đó là cặp  Mạnh Cương - Hoàng Nhung, ca sĩ trẻ chuyên thể hiện các ca khúc trữ tình và tiền chiến.

Đêm đêm, trên sân khấu ca nhạc, chàng trai trẻ dáng cao dong dỏng, ôm guitar thùng với chất giọng trầm ấm thiên phú hòa cùng tiếng hát lảnh lót như sơn ca của cô ca sĩ trẻ trung, tươi tắn làm rung động biết bao trái tim khán giả.  Cả hai chọn cho mình dòng nhạc có vẻ không mấy phù hợp với độ tuổi sôi nổi của họ mà là những ca khúc từng vượt thời gian, sống bất diệt cùng khán giả bởi lời nhạc sâu sắc, lắng đọng.

img

Vì thế, khán giả của cả hai cũng không thể ồn ào, nhộn nhạo như những ca sĩ trẻ khác. Trái lại, đó là những người đứng tuổi, yêu âm nhạc nên luôn dõi theo họ,  khiến những đêm diễn  của hai người luôn chật kín khách. Các ca khúc song ca của họ được đánh giá cao bởi giọng ca truyền cảm chứ không phải bằng bất cứ kỹ xảo nào.

Thật không khó nhìn thấy ở cặp song ca này sự kết hợp quá ăn ý, từ giọng hát đến cách thể hiện   ca khúc lẫn tình cảm dành cho nhau. Có lẽ vì diễn có hồn, đặt hết cảm xúc của mình vào trong từng bài hát nên mỗi khi xuất hiện cùng nhau, đôi song ca này đã không giấu được “chuyện riêng” của hai người. Hai cặp mắt say đắm trong nhau, tình tứ và lãng mạn, thể hiện những ca khúc cũng ngọt ngào, nhẹ nhàng như nỗi niềm riêng trong lòng mỗi người từ lâu cất giấu nay nhờ âm nhạc chuyển tải…
 
“Từ ngày tập tễnh đi hát tôi  đã từng song ca với vài nữ ca sĩ nhưng Hoàng Nhung mới chính là người kết hợp ăn ý nhất”. Mạnh Cương thừa nhận điều này và cho biết thêm “Những bài hát song ca  của cả hai được chọn lọc cẩn thận đã mang lại nhiều điều bất ngờ cho khán giả. Thành công nối tiếp thành công, các ca khúc song ca của chúng tôi luôn được khán giả nhớ đến.  Giữa chúng tôi không chỉ có tình yêu âm nhạc mà còn có tình yêu mãnh liệt dành cho nhau cũng như những kỷ niệm của ngày đầu đi hát”.

img


Con đường đến với nghệ thuật của đôi song ca này không được trải bằng hoa hồng mà phải thử thách hết sức gian nan, đơn giản chỉ vì họ không phải con nhà nòi, cũng không được một công nghệ lăng xê nào “để mắt”. Họ phải đi bằng chính đôi chân của mình, phải làm việc cật lực với một tình yêu nghệ thuật lớn lao. Hoàng Nhung có chất giọng tốt và mê hát từ lúc còn đi học nên từng là giọng ca triển vọng trong đội văn nghệ của trường. Quyết tâm theo đuổi nghề hát nên năm 2007 Hoàng Nhung  rời  Quảng Nam vào TPHCM học thanh nhạc với thầy Tạ Minh Tâm và ca sĩ Thanh Thảo.
 
Đoạt giải nhất tại cuộc thi hát dành cho các học viên cuối khóa, Nhung tự tin bước lên sân khấu  ca nhạc Trống Đồng để chập chững làm ca sĩ. Thế nhưng, sân khấu lớn này có vẻ không phù hợp với Nhung nên cô chuyển sang  ký hợp đồng  ca sĩ độc quyền ở phòng trà Văn Nghệ và có cơ hội  được các ca sĩ hải ngoại  như Tuấn Ngọc, Ý Lan, Lệ Thu... dìu dắt. Chỉ một thời gian ngắn, Hoàng Nhung đã thực sự trưởng thành và nhanh chóng trở thành giọng ca chủ lực, được nhiều khán giả phòng trà mến mộ. Cũng tại đây, cô gặp và trở thành “ngọc nữ” của “tiên đồng” Mạnh Cương.

Như một con chim non, luôn khát khao “thử sức” ở nhiều sân khấu khác nên sau 3 năm gắn bó với phòng trà Văn Nghệ, Hoàng  Nhung tạm chia tay “ca sĩ độc quyền” để làm quen với các tụ điểm ca nhạc, phòng trà, các quán cà phê ca nhạc lớn ở TPHCM và bước đầu thành công  nhờ chất giọng lạ,  truyền cảm.
Cũng như Hoàng Nhung, Mạnh Cương cũng không phải con nhà nòi và cũng chẳng được ông bầu nào dẫn dắt vào nghề. Mạnh Cương cũng tự tìm đến  con đường ca hát qua  một cuộc thi tuyển ca sĩ do phòng trà Văn Nghệ tổ chức với hàng trăm giọng ca đẹp tham gia.
 
Mạnh Cương chỉ biết dốc sức  ôm đàn, hát hết mình bằng cả trái tim. Được nhận vào hát tại phòng trà Văn Nghệ, Mạnh Cương cố gắng tạo cho mình một phong cách riêng qua việc kết hợp những bài hát mang âm điệu trữ tình với tiếng đàn guitar réo rắt. Tìm thấy ở Hoàng Nhung  chất giọng phù hợp với dòng nhạc mình yêu thích, Mạnh Cương đã chinh phục trái tim cô ca sĩ trẻ này từ sân khấu lẫn đời thường để giờ đây họ đã trở thành đôi song ca đẹp đôi, ăn ý nhất cả về chất giọng lẫn hình thức và phong cách biểu diễn. 

Với cả hai, tất cả như mới bắt đầu, dù tương lai đã ánh lên những tia nắng của hạnh phúc. Hy vọng làng nhạc trẻ Việt Nam sẽ có thêm một cặp song ca đẹp đôi, một chuyện tình lãng mạn…
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo