Ngày 10-12, HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bế mạc kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm). Dự phiên bế mạc có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông.
Vững vai trò đầu tàu
Sau 2 ngày làm việc, hơn 50 nghị quyết liên quan các lĩnh vực kinh tế - xã hội được thông qua. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh nhìn nhận các nghị quyết là cơ sở pháp lý quan trọng để từ đó phát huy cao hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển của thành phố đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước.
Ông đề nghị UBND TP HCM, các sở, ban, ngành, chính quyền 168 xã, phường, đặc khu khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể triển khai các nghị quyết của HĐND thành phố. Công tác này cần xác định rõ tiến độ, nguồn lực, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu.
Bên cạnh đó, tập trung vào nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể như thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn với nâng cao chất lượng dự án; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy nhanh chuyển đổi số; chăm lo tốt hơn an sinh xã hội, nhà ở, việc làm, thu nhập, phúc lợi cho nhân dân…
Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và từng đại biểu HĐND tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả của hoạt động giám sát. "Mỗi đại biểu HĐND phải thực sự là cầu nối tin cậy giữa cử tri với chính quyền, lắng nghe, phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đồng hành cùng thành phố vượt qua khó khăn, thách thức" - ông Võ Văn Minh lưu ý.
Chủ tịch HĐND TP HCM cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời, chính xác nội dung các nghị quyết. Qua đó phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; động viên nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp chung tay xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đại biểu thông qua nghị quyết. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Hướng tới mục tiêu cao nhất
Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khẳng định thành phố xác định mục tiêu cao nhất năm 2026 là tạo chuyển biến thực chất, rõ nét, đo lường được trong phát triển kinh tế và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
2026 cũng là năm TP HCM sẽ là một đại công trường với rất nhiều công trình lớn, công trình trọng điểm, đột phá. Nếu cả hệ thống chính trị triển khai quyết liệt để công trình vận hành nhanh chóng, cùng với các cơ chế đặc thù như Nghị quyết 98/2023, Nghị quyết 188/2025 của Quốc hội… thì thành phố sẽ bứt phá.
"Thành phố bước vào giai đoạn mới với nhiều thời cơ lớn nhưng cũng nhiều thách thức chưa từng có. Trách nhiệm của chúng ta là biến thách thức thành động lực, biến tiềm năng thành thành quả cụ thể mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân" - ông Nguyễn Văn Được nói, đồng thời đặt yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức phải dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm.
Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh thành phố cam kết hành động quyết liệt, hiệu quả, đúng trách nhiệm, không né tránh, không trì hoãn, không để lợi ích cục bộ làm cản trở sự phát triển chung cũng như lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất. Ông kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của TP HCM cùng nhau giữ vững tinh thần trách nhiệm, kỷ cương và cống hiến. Từng hành động, từng kết quả công việc cần trở thành lời cam kết cụ thể đối với nhân dân; đặt lợi ích của thành phố, của đất nước lên trên hết, trước hết.

Từ phải sang: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh và Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông cùng đại biểu trao đổi tại kỳ họp
Tại kỳ họp, UBND TP HCM trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP HCM cho 50 cá nhân là nguyên đại biểu HĐND TP HCM khóa IX và lãnh đạo HĐND TP HCM các khóa, nhằm ghi nhận những đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển của thành phố. Trong 50 cá nhân có bà Nguyễn Thị Tố Trâm, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Chính trị - Công đoàn - Xã hội Báo Người Lao Động.
Mức tăng trưởng trên 10%
Trong hơn 50 nghị quyết, Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 đặt ra 5 nhóm chỉ tiêu chủ yếu với 26 chỉ tiêu thành phần trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, phát triển đô thị môi trường, cải cách hành chính, quốc phòng - an ninh.
Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trên 10%; GRDP/người đạt 9.800 USD; tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân 30% trong GRDP; tỉ trọng kinh tế số chiếm từ 30% GRDP. Bên cạnh đó, tổng chi xã hội cho nghiên cứu phát triển đạt 2% - 3% GRDP, bố trí ít nhất 4% - 5% tổng chi ngân sách cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.
Cũng theo nghị quyết, đến cuối năm 2026, đạt 35 giường bệnh/10.000 dân, 18 bác sĩ/10.000 dân, 31 điều dưỡng/10.000 dân; đến cuối năm 2026, số căn hộ nhà ở xã hội phấn đấu đạt 25.287 căn; diện tích nhà ở bình quân đầu người của thành phố đạt 27,69 m2/người... Hoàn thành di dời, giải tỏa 1.900 nhà tạm bợ, nhà ven kênh rạch trong năm 2026 cũng là một nội dung quan trọng.
Bình luận (0)