"Cho đến nay, KHÔNG có "thỏa thuận" về bất kỳ lệnh ngừng bắn hoặc chấm dứt hoạt động quân sự nào" - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi viết trên mạng xã hội X sáng 24-6.
Tuy nhiên , ông Araghchi cho biết nếu Israel chấm dứt hành động quân sự với Iran chậm nhất là 4 giờ sáng theo giờ Tehran (7 giờ 30 phút sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam), thì "chúng tôi không có ý định tiếp tục phản ứng sau đó".
"Quyết định cuối cùng về việc chấm dứt hoạt động quân sự của chúng tôi sẽ được đưa ra sau" - nhà ngoại giao hàng đầu Iran viết thêm.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi - Ảnh: APA
Theo Times of Israel, tuyên bố đã được ông Araghchi đăng trên trang cá nhân của mình một lúc sau mốc thời gian mà ông đưa ra. Ngay trước cột mốc 4 giờ sáng nói trên, theo hãng tin Tasnim của Iran, Israel đã mở nhiều đợt tấn công vào các khu vực khác nhau ở thủ đô Tehran.
Trước đó, một số nguồn tin cấp cao của các hãng tin Mehr và Fars của Iran cũng nói rằng chưa có thỏa thuận nào được xác lập với phía Israel như Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố trước đó.
Song song đó, Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Pakpour cũng tuyên bố rằng Iran sẽ đáp trả Mỹ mạnh mẽ hơn nếu Washington tấn công Iran một lần nữa.
Tuy vậy, một nguồn tin cấp cao khác lại nói với truyền thông Mỹ rằng Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã đảm bảo Tehran đồng ý với đề xuất ngừng bắn của Mỹ trong cuộc điện đàm với các quan chức Iran.
Một quan chức Nhà Trắng cũng cho hay Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff đã có các cuộc gọi trực tiếp và gián tiếp với Iran để làm trung gian cho lệnh ngừng bắn.
Trong khi đó, Israel đã đồng ý ngừng bắn miễn là Iran kiềm chế không tiến hành thêm các cuộc tấn công nữa và Iran đã ra hiệu sẽ không thực hiện thêm các cuộc tấn công nữa, theo Times of Israel dẫn lời một nguồn tin.
Tổng thống Donald Trump nói đòn tấn công của Iran "yếu" nhưng "cảm ơn vì báo trước". Thực hiện: Thanh Long
Bình luận (0)