icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Israel tuyên bố hạ thêm 2 chỉ huy cấp cao Iran

Lạc Chi

(NLĐO) - Israel tuyên bố hạ thêm hai chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) trong loạt không kích vào Iran tuần qua.

Saeed Izadi, người đứng đầu Quân đoàn Palestine thuộc Lực lượng Quds - bộ phận hoạt động tại nước ngoài của IRGC - đã thiệt mạng trong cuộc không kích nhắm vào một căn hộ tại TP Qom - Iran, theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 21-6.

Ông Katz nói ông Izadi có vai trò chủ chốt trong việc tài trợ và cung cấp vũ khí cho phong trào Hamas trước cuộc tấn công vào Israel hôm 7-10-2023, sự kiện châm ngòi cho cuộc xung đột tại Gaza.

Trong khi đó, IRGC chỉ nói rằng năm thành viên của mình thiệt mạng tại TP Khorramabad, không đề cập tới ông Izadi. Truyền thông Iran trước đó cũng đưa tin Israel tấn công một tòa nhà ở Qom, làm một thiếu niên 16 tuổi thiệt mạng và hai người khác bị thương.

img

Một cơ sở lưu trữ dầu tại Tehran bốc cháy vào sáng 15-6, nghi do trúng đòn không kích của Israel. Ảnh: AP.

Cùng ngày 21-6, Israel cũng tuyên bố tiêu diệt một chỉ huy cấp cao khác của Lực lượng Quds là Benham Shariyari trong cuộc không kích ban đêm. 

Người này bị Israel cáo buộc là "đứng sau mọi lô vũ khí được chính quyền Iran chuyển giao cho các lực lượng ủy nhiệm trên khắp Trung Đông", bao gồm tên lửa và rocket cho Hezbollah ở Lebanon, Hamas ở Dải Gaza và Houthi tại Yemen.

Lực lượng Quds trong nhiều thập kỷ qua đã xây dựng mạng lưới các đồng minh Ả Rập, được biết đến với tên gọi "Trục Kháng chiến". Mạng lưới này bao gồm việc thành lập Hezbollah vào năm 1982 tại Lebanon và hỗ trợ Hamas ở Dải Gaza đối đầu với Israel.

Hãng thông tấn Nour News của Iran dẫn số liệu từ Bộ Y tế cho biết từ ngày 13-6 đến nay, các đợt tấn công của Israel đã khiến ít nhất 430 người Iran thiệt mạng và 3.500 người bị thương. Ở chiều ngược lại, phía Israel ghi nhận 24 thường dân thiệt mạng do tên lửa Iran trong cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất giữa hai nước từ trước tới nay.

Israel cáo buộc Iran đang trên đà phát triển vũ khí hạt nhân trong khi Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình. Israel được nhiều bên giả định là đã sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng nước này chưa từng công khai xác nhận.

Phát biểu tại Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21-6, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi nói rằng nước này sẽ không nối lại đàm phán hạt nhân trong lúc vẫn bị Israel tấn công: "Rõ ràng tôi không thể ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ khi người dân của chúng tôi đang hứng chịu những trận oanh tạc có sự hậu thuẫn của Mỹ".

Dù cộng đồng quốc tế, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Trung Quốc, đang kêu gọi giảm căng thẳng, các nỗ lực đàm phán tại Geneva - Thụy Sĩ hôm 20-6 vẫn chưa đem lại kết quả. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông cần "một hoặc hai tuần" để quyết định có can thiệp hay không, nhưng khẳng định sẽ không gây áp lực lên Israel trong lúc nước này đang "thắng thế".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo