AP đưa tin sau cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp ngày 16-5, người đứng đầu hai phái đoàn xác nhận Nga và Ukraine sẽ trao đổi 1.000 tù binh chiến tranh. Nếu được thực hiện, đây sẽ là lần trao đổi tù binh lớn nhất trong hơn 3 năm kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2-2022.
Đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine tại Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16-5 kết thúc sau chưa đầy 2 giờ. Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, đứng đầu phái đoàn Ukraine, cho biết hai bên đã thảo luận về lệnh ngừng bắn và lần gặp gỡ giữa nguyên thủ quốc gia hai nước.
Trợ lý tổng thống Nga Vladimir Medinsky, đứng đầu phái đoàn Moscow, cũng đưa ra thông tin tương tự.
Phái đoàn Ukraine - Nga trong cuộc gặp ngày 16-5. Ảnh: Turkish Foreign Minister Office
Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, người chủ trì đàm phán, khẳng định cuộc họp ngày 16-5 là "ngày quan trọng với hòa bình thế giới". Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, ông Fidan nhấn mạnh việc hai bên trao đổi 1.000 tù binh là "biện pháp xây dựng lòng tin".
Chính trị gia này tiết lộ các quan chức Nga và Ukraine cũng thống nhất "chia sẻ bằng văn bản các điều kiện có thể đạt được lệnh ngừng bắn" và "nguyên tắc để tiếp tục gặp mặt"; "Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức cho hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine".
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy xác nhận đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vào ngày 16-5.
"Ukraine sẵn sàng thực hiện các bước đi nhanh nhất có thể để mang lại hòa bình thực chất. Điều quan trọng là thế giới phải giữ lập trường mạnh mẽ. Quan điểm của chúng tôi là nếu Nga từ chối lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện, cần có lệnh trừng phạt cứng rắn" - ông viết.
Ngoài ra, ông Sebastian Gorka - Phó trợ lý tổng thống Mỹ - mong đợi cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ sớm diễn ra - TASS đưa tin. Chính ông Donald Trump cũng tiết lộ đang xúc tiến thảo luận trực tiếp với ông Vladimir Putin sớm nhất có thể.
"Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải làm điều đó" - ông Trump nói - "Ông ấy và tôi sẽ gặp nhau. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ giải quyết được vấn đề, hoặc không".
Ông chủ Nhà Trắng không ngạc nhiên khi ông Vladimir Putin không tham gia cuộc gặp ngày 16-5 tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho rằng tổng thống Nga không muốn tham dự vì ông không có mặt.
Trước đó, ngày 15-5, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hiện chưa có kế hoạch cho cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump trong những ngày tới.
Bình luận (0)