icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kết quả kiểm nghiệm nguồn nước lòng hồ thủy điện Yaly có cá chết trắng

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đã lấy mẫu nước tại khu vực lòng hồ thủy điện Yaly có cá lăng chết hàng loạt mang đi phân tích và đã có kết quả.

Ngày 3-7, Chi cục Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản (Sở NN-PTNT tỉnh Kon Tum) cho biết đã có kết quả phân tích chất lượng mẫu nước tại khu vực cá chết thuộc lòng hồ thủy điện Yaly (xã Yaly, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Theo đó, sau khi xảy ra hiện tượng cá lăng đuôi đỏ do người dân nuôi trên lòng hồ thủy điện Yaly chết hàng loạt, các ngành chức năng đã lấy mẫu nước tại khu vực gửi đi phân tích.

Kết quả kiểm nghiệm nguồn nước lòng hồ thủy điện Yaly có cá chết trắng- Ảnh 1.

Số cá chết của người dân ước tính thiệt hại trên 3,8 tỉ đồng

Trung tâm quan trắc môi trường và bệnh thủy sản Nam Bộ đã kiểm nghiệm mẫu nước tại khu vực cá bị chết. Kết quả xác định các thông số nước cho nuôi trồng thủy sản thương phẩm nước ngọt (nuôi ao, nuôi lồng bè, nuôi cá ruộng và nuôi nước lạnh) đều nằm trong giới hạn.

Ngoài ra, ghi nhận có sự xuất hiện của một số loài tảo nhưng ở mật độ chưa ở mức gây hại cho vật nuôi thủy sản.

UBND huyện Sa Thầy nhận định nguyên nhân làm cho cá chết có thể do mực nước xuống thấp đến mực nước chết, thời gian thời gian gần đây có mưa đầu nguồn nên nước đổ về hồ thủy điện có lẫn bùn, nước rất đục nên thiếu ôxy trong nước, dẫn đến trên 25 tấn cá lăng đuôi đỏ bị chết, thiệt hại khoảng 3,8 tỉ đồng.

Để hỗ trợ cho người dân khôi phục sản xuất, UBND huyện Sa Thầy đề nghị Công ty Thủy điện YaLy xem xét, hỗ trợ. Theo đó, có hai phương án được đưa ra là hỗ trợ trên 35.000 con cá giống, thức ăn hoặc hỗ trợ bằng tiền khoảng 2,9 tỉ đồng.

Cá lăng chết làng loạt

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ sáng 20-6, người nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Yaly (xã Yaly, huyện Sa Thầy) phát hiện cá ngoi lên mặt nước rồi chết hàng loạt. UBND xã Yaly đã thống kê có 20 lồng bè với khoảng 25 tấn cá lăng chết, thiệt hại 3,8 tỉ đồng.

Các lồng cá lăng đều đã nuôi trong thời gian dài, gần đến kỳ thu hoạch nên gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Những người nuôi cá cho rằng do lượng nước trong lòng hộ rút nhanh, nước đổ về nhiều gây sục bùn, dẫn đến tình trạng cá chết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo