xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS kháng sinh mới

Khủng hoảng thiếu thuốc kháng sinh mới

Khủng hoảng thiếu thuốc kháng sinh mới

Liên Hiệp Quốc ước tính số ca tử vong trên toàn cầu do vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh có thể lên tới 10 triệu người vào năm 2050 nếu không có các liệu pháp mới

Siêu khuẩn kháng thuốc lan rộng trong các bệnh viện trên thế giới

Siêu khuẩn kháng thuốc lan rộng trong các bệnh viện trên thế giới

(NLĐO) – Các nhà nghiên cứu đến từ Viện Doherty, Trường ĐH Melbourne (Úc) vừa cảnh báo một loại siêu vi khuẩn “họ hàng” của MRSA (tụ cầu vàng kháng Methicillin) đang lan rộng ra các bệnh viện trên toàn thế giới.

Triển vọng kháng sinh mới từ máu rồng komodo

Triển vọng kháng sinh mới từ máu rồng komodo

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ thuộc ĐH Mason (bang Virginia) nêu triển vọng bào chế dạng kháng sinh mới có khả năng đối phó với vi khuẩn đã kháng thuốc kháng sinh từ máu của rồng komodo.

Việt Nam có tỉ lệ kháng thuốc cao trên thế giới

Việt Nam có tỉ lệ kháng thuốc cao trên thế giới

Ngày 13-4, tại hội nghị khoa học toàn quốc về hồi sức cấp cứu và chống độc năm 2017, GS-TS Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam, cho biết tình trạng kháng thuốc kháng sinh và kháng đa thuốc đang rất nan giải, nhất là ở các khoa hồi sức tích cực.

7 nguyên tắc giúp giảm kháng thuốc

7 nguyên tắc giúp giảm kháng thuốc

Kết quả nghiên cứu cho thấy ngay cả ở những nước đang phát triển như Mỹ, Hà Lan, tỉ lệ sử dụng kháng sinh không hợp lý cũng khá cao, khoảng 25%-50%.

Kháng thuốc: Thảm họa cận kề!

Kháng thuốc: Thảm họa cận kề!

Khoảng 50% kháng sinh hiện được kê toa bất hợp lý và đây là căn nguyên gây ra tình trạng kháng thuốc ngày càng trầm trọng, điều trị nan giải

Đối mặt thảm họa kháng thuốc

Đối mặt thảm họa kháng thuốc

Tổ chức Y tế thế giới liệt Việt Nam vào danh sách nước có tỉ lệ kháng kháng sinh cao nhất toàn cầu, do tình trạng lạm dụng kê đơn và tùy tiện uống thuốc của người dân

Dùng kháng sinh bừa bãi, 3 giây siêu vi khuẩn sẽ giết 1 người

Dùng kháng sinh bừa bãi, 3 giây siêu vi khuẩn sẽ giết 1 người

(NLĐO) – Nếu con người không hành động nhanh thì đến năm 2050 cứ 3 giây sẽ có một người bị siêu vi khuẩn giết chết, đài BBC (Anh) hôm 19-5 đưa tin.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo