Chi cục cũng thành lập 2 tổ bảo vệ ở khu vực rừng Phong Nậm-Ngọc Khê, trong đó có cả lực lượng kiểm lâm, biên phòng thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát việc săn bắn động vật hoang dã, khai thác lâm sản trái phép.
Theo khảo sát mới nhất của FFI, hiện trong khu vực này có khoảng 8 đàn với 37 cá thể vượn đen Cao Vít, tăng 6 đàn và hơn 20 cá thể so với thời điểm lần đầu tiên đầu phát hiện loài vật này vào năm 2002.
Theo ông Nguyễn Quang Minh, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Cao Bằng, hiện nay loài vượn đen Cao Vít đang bị đe dọa bởi các đàn dê với trên 1.000 con của đồng bào trong vùng chăn thả theo lối tự nhiên tranh giành thức ăn. Diện tích khu bảo tồn mới chỉ khoanh vùng được khoảng 1.000ha.
Bình luận (0)