Sắp tới, Hàn Quốc sẽ sử dụng rác thải để chế tạo điện. Đây là một trong những quốc gia đầu tiên sản xuất một lượng lớn điện từ rác. Khi phân hủy rác, một lượng lớn khí mê-tan (CH4) sẽ thóat ra. Khí này có thể dùng chạy xe hơi và xe buýt.
Mỗi ngày, các thành phố Seoul, Incheon và Gyeonggi thải ra khoảng 20.000 tấn rác. Ba thành phố Seoul, Chuncheon và Incheon đã lập các cơ sở sản xuất năng lượng thay thế.
Theo Bộ Môi trường Hàn Quốc, rác ở Seoul có thể dùng để tạo ra điện đủ cho 180.000 hộ gia đình.
Trong khi đó, một nhà máy ở Chuncheon sẽ bắt đầu hoạt động từ năm 2007. Từ một bãi rác 165.000 m2, Chuncheon có thể tạo nhiên liệu đủ để 80 xe tải chở rác chạy trong 10 năm.
Tại cơ sở ở thành phố Incheon, người ta sử dụng hơi nóng từ các lò thiêu xác thay vì dùng khí metanola. Hơi nóng này cũng được dùng để kiểm soát nhiệt độ của các nhà kính trồng cây nhiệt đới.
Kim Nak-bin ở Bộ Môi trường Hàn Quốc dự tính khi các nhà máy ở Incheon và Chuncheon bắt đầu hoạt động, Hàn Quốc có thể tiết kiệm mỗi năm 41 tỷ won.
Bình luận (0)