Đó là bướm đuôi nhạn (Papilio machaon britannicus), là loài bướm bản địa lớn nhất trên quần đảo Anh Quốc, phân bố chủ yếu tại các vùng đất thấp, sình lầy; có màu vàng với những vằn đen độc đáo điểm thêm những chấm đỏ và xanh lam phía cánh dưới, kích thước từ 7-10 cm.
Loài bướm này (ảnh) gần như biến mất từ 100 năm nay. Cuối những năm 1990, một chương trình phát quang và làm sạch bụi rậm tại các vùng đầm lầy đồng thời trồng rộng khắp cây mùi sữa tây - là nguồn thức ăn ưa thích của loài sâu bướm này - đã được triển khai. Hiện bướm đuôi nhạn đang được các nhà sinh vật học tập trung bảo tồn.
Bình luận (0)