Mới đây, bí mật đó đã được nhà nghiên cứu sinh vật học C.G.Farmer, ĐH Utah, Mỹ, khám phá. Nghiên cứu trên 5 con cá sấu Mỹ 2 tuổi trong một thời gian dài, Farmer nhận thấy cá sấu dành rất nhiều cơ bắp cho việc di chuyển vị trí của các lá phổi. Khi các cơ bắp này hoạt động, ngoài việc giúp cho phổi thực hiện chức năng hô hấp, chúng còn đồng thời hỗ trợ cá sấu di chuyển nhanh nhẹn và khéo léo hơn. Các lá phổi hoạt động như những túi khí. Khi muốn lặn sâu xuống nước, cá sấu đẩy lá phổi về phía đuôi. Khi muốn nổi lên, chúng điều khiển cho lá phổi chạy lên phía đầu và khi chúng đẩy lá phổi sang một bên sườn, đồng thời kết hợp với đuôi thì toàn bộ cơ thể sẽ lật sang một bên hoặc xoay vòng dưới nước.
Bình luận (0)