Nhằm tránh tác động xấu của biến động giá dầu, Chính phủ Thái Lan lên kế hoạch phát triển nguồn năng lượng thay thế, trong đó có việc sử dụng nhiên liệu sinh học song song với các loại nhiên liệu hiện nay.
Kế hoạch này tập trung việc phát triển nhiên liệu sinh học từ các loài thực vật, trong đó có quả của cây cọ dầu (ảnh), theo đó sẽ dành khoảng 725 triệu USD xây dựng khoảng 85 nhà máy sản xuất dầu diesel sinh học vào năm 2012.
Trước mắt, Cục Phát triển năng lượng thay thế Thái Lan vừa ký thỏa thuận với Ngân hàng Quân đội Thái Lan (TMB) tiến hành nghiên cứu khả thi việc đầu tư khoảng 7,5 triệu USD xây dựng nhà máy sản xuất dầu diesel sinh học tại tỉnh Krabi, miền Nam Thái Lan.
Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ cho sản lượng khoảng 100.000 lít dầu/ ngày. Bên cạnh đó, để tận dụng nguồn nguyên liệu có thể chuyển đổi thành diesel sinh học, một số biện pháp khác cũng đang được thực thi. Chẳng hạn, Công ty Lọc dầu Bangchak Petroleum Plc chủ chốt của Thái Lan đang triển khai dự án mua dầu thực vật đã qua sử dụng từ người tiêu dùng để sản xuất dầu diesel sinh học, nhằm hưởng ứng chính sách tăng mức sử dụng dầu diesel sinh học lên 8,5 triệu lít/ngày do chính phủ đề ra.
Hiện thời, Bangchak Petrroleum cũng đang xây dựng thêm nhà máy tinh chế dầu diesel sinh học có công suất 20.000 lít/ngày, dự kiến được hoàn thành vào tháng 11-2006.
Bình luận (0)