Theo anh Mai Hoàng Bảo Nguyên, thành viên CLB Thiên văn học nghiệp dư TPHCM, đây không phải là hiện tượng kỳ bí mà chính là sự phối cảnh giữa mặt trăng và sao Kim, sao Mộc ở thời điểm chúng đứng gần nhau nhất. Hiện tượng này diễn ra khi chúng quay đến một vị trí gần như trùng nhau trên một đường thẳng.
Sự kiện này tuy không xảy ra thường xuyên nhưng cũng không phải là quá hiếm, có thể sẽ tái hiện vào khoảng năm 2012. Anh Nguyên cũng cho biết hiện tượng này kéo dài trong vòng 4-5 ngày nhưng càng về sau, mặt trăng càng lên cao khiến vị trí giữa mặt trăng và 2 hành tinh sẽ khác đi. Vì thế, tối nay (4-12) “gương mặt cười” có thể sẽ khác nhiều hơn so với những ngày trước.
Bình luận (0)