Hệ thống này gồm các cảm biến được gắn trên trần nhà, liên tục giám sát hoạt động hằng ngày của đối tượng. Dữ liệu thu nhận sẽ được truyền bằng tín hiệu vô tuyến nối với một máy chủ và không ngừng phân tích, so sánh hoạt động bình thường với những mô hình bất trắc đã lập trình sẵn là các dấu hiệu cho thấy đối tượng bị ngã, nằm bất tỉnh trên mặt đất hay trong các tình huống cần cấp cứu... Ngay lập tức, hệ thống sẽ tạo ra cuộc gọi thông qua một màn hình cảm ứng có tích hợp loa. Nếu người đó không phản ứng lại bằng cách chạm vào màn hình thì phần mềm sẽ gửi một tin nhắn cho người thân hay bác sĩ của nạn nhân.
Bình luận (0)