Loài dơi này có tên khoa học là Pteropus Hypomelanus Temminck, cân nặng từ 350 g -700 g, sải cánh của một con dơi ngựa xấp xỉ chiều dài sải tay của người lớn. Loài này chủ yếu ăn hoa quả, góp phần phát tán hạt, giúp cây cối thụ phấn, giúp các loài thực vật trên đảo tái sinh tự nhiên.
Trước đây, dơi ngựa từng được biết có phân bố ở Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và đảo Hòn Khoai, Cà Mau. Dơi ngựa hiện đang bị người dân địa phương săn bắt ráo riết bằng cách giăng lưới trên các cây to để bắt bán cho các nhà hàng đặc sản với giá từ 40.000 đồng – 60.000 đồng/con. Các nhà khoa học cảnh báo nếu không có những biện pháp bảo vệ tích cực, chẳng bao lâu nữa loài dơi này sẽ tuyệt chủng.
Bình luận (0)