Mắt điện tử là sản phẩm thông minh kết hợp giữa máy tính và camera tí hon. Camera được gắn lên mắt kính và kết nối với máy tính nhỏ ở thắt lưng người sử dụng. Mắt điện tử có khả năng dò và đo các vật thể như màu sắc của đèn giao thông, vị trí của lối qua đường dành cho người đi bộ và chiều rộng của làn đường. Hệ thống giọng nói chuyển tiếp thông tin tới người sử dụng, cụ thể là một chiếc loa nhỏ đặt gần tai.
Chiều dài của vạch qua đường được đo bằng hình học xạ ảnh. Camera ghi hình các vạch sơn trắng trên đường. Sau đó, khoảng cách thực được xác định nhờ vào các đặc tính của hình dạng hiển thị trong ảnh. Thử nghiệm do các nhà khoa học thuộc Viện công nghệ Kyoto tiến hành cho thấy mắt điện tử có thể đo chính xác chiều dài của lối qua đường với sai số 5% toàn bộ chiều dài, chưa bằng một bước chân.
Ngoài ra, mắt điện tử còn dò thành công vị trí của các lối qua đường 194 lần trong tổng số 196 lần thử nghiệm. Nhóm nghiên cứu gồm hai nhà khoa học Tadayoshi Shioyama và Mohammad Uddin đứng đầu đang tìm cách tốt nhất để tích hợp mắt điện tử vào một cặp kính bình thường mà người mù có thể đeo dễ dàng.
Năm ngoái, hai nhà khoa học tuyên bố đã chế tạo một loại mắt điện tử tương tự có khả năng đo chiều dài của lối qua đường, đồng thời xác định được màu sắc của đèn giao thông. Tuy nhiên, nó không thể định vị được lối qua đường.
Không phải mọi lối qua đường dành cho người đi bộ đều phát ra âm thanh để báo cho khách bộ hành rằng đã tới lúc an toàn để qua đường. Do vậy, cho tới nay, các nhà nghiên cứu có xu hướng tập trung vào chế tạo gậy thông minh hoặc dùng laser và siêu âm để dò vật thể từ xa. Tuy nhiên, những công cụ đó không cung cấp thông tin về vị trí của lối qua đường, khoảng cách hoặc liệu đèn xanh đã bật hay chưa.
Katherine Phipps thuộc Viện người mù quốc gia Anh cho biết: ''Người mù và người khiếm thị gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại. Do vậy, mọi thiết bị mới giúp khắc phục trở ngại này đều đáng hoan nghênh''.
Bình luận (0)