Hôm 29-10, NASA đưa ra các hình ảnh mới về các miệng núi lửa phun trào – có cái có kích thước bằng cả vùng Baltimore-Washington và chứa đầy dung nham đã nguội dày hơn 1,6 km– cho thấy rằng 3,8-4 tỉ năm trước, Mercury có nhiều núi lửa hơn cả mặt trăng, theo AP.
Nhưng nó không chỉ có các núi lửa phun trào. Bằng những máy quay đặc biệt, tàu vũ trụ đã cho thấy cái mà nhà khoa học gọi là “chất màu xanh đậm bí ẩn”. Chất này có khắp hành tinh Mercury. Nhà địa chất Mark Robinson, trường ĐH bang Arizona, mô tả chất này có màu xanh đậm khi nhìn qua máy quay hồng ngoại. Nếu nhìn với ánh sáng bình thường, nó sẽ có “màu xanh nhạt và ít đỏ hơn” so với phần còn lại của hành tinh Mercury.
Chất này đã được NASA nhìn thấy khi quan sát một phần Mercury bằng tàu Mariner 10 vào những năm 1970. Vào đầu năm nay, tàu Messenger lại phát hiện chất này qua những hình ảnh đầu tiên về bề mặt bên kia của Mercury. Cùng với hình cũ, các ảnh mới của Messenger đã cho ta bao quát được 95% hành tinh này.
Bình luận (0)