icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mở rộng điều tra vụ Hwanggate

VNN

Các công tố viên Hàn Quốc đang mở rộng điều tra đối với nhóm nghiên cứu Hwang Woo-suk về những gian lận trong nghiên cứu và cả lạm dụng công quỹ.

Luật sinh học của Hàn Quốc được ban hành vào tháng 1/2005 nhằm nâng cao các tiêu chuẩn đạo đức trong nghiên cứu tế bào gốc, đồng thời đảm bảo nghiên cứu của nước này đáp ứng các chuẩn quốc tế.

Luật cho phép nhân bản liệu pháp để nghiên cứu tế bào gốc phôi người, song cấm nhân bản người.

Luật cũng cấm buôn bán thương mại trứng hoặc tinh trùng. Người vi phạm có thể bị phạt tù tới 2-3 năm.

Hwang đã từng được ca ngợi là anh hùng ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, rắc rối bắt đầu từ tháng 11-2005 khi các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin cấp dưới của Hwang đã hiến trứng của chính họ cho nghiên cứu của nhóm.

Hành vi này được coi là vô đạo đức vì có khả năng họ bị ép buộc hiến trứng.

Ban đầu, Hwang nói rằng ông ta không biết nhưng sau đó đã thừa nhận là biết việc này. Theo Uỷ ban điều tra của ĐH Quốc gia Seoul. Hwang đã đi cùng một trong những cộng sự của ông tới bệnh viện để cộng sự này hiến trứng.

Uỷ ban điều tra cũng cho biết Hwang đã sử dụng nhiều trứng người hơn so với số lượng đã công bố. Những phụ nữ được trả tiền khi hiến trứng. Hành vi này có thể không phạm pháp nếu số tiền thanh toán được trả trước khi luật đạo đức sinh học được ban hành.

Theo thông báo hôm 2-2 của Uỷ ban đạo đức sinh học Hàn Quốc, Hwang Woo-suk và cộng sự đã nhận ít nhất 2.211 trứng từ 119 phụ nữ để tiến hành các thí nghiệm lấy tế bào gốc. Số trứng này được lấy từ 4 bệnh viện trong thời gian từ tháng 11-2002 tới 11-2005.

Thế nhưng, trước đó, nhóm nghiên cứu thông báo chỉ sử dụng 427 trứng.

Uỷ ban cũng phát hiện nhóm của Hwang không giải thích đầy đủ cho những người hiến trứng về những nguy cơ sức khoẻ của việc hiến trứng.

Còn các uỷ ban kiểm tra tại ĐH Quốc gia Seoul và Trung tâm y tế ĐH Hanyang đã phớt lờ những vi phạm về đạo đức của nhóm. Ngoài ra, những người hiến trứng nhiều lần chỉ ký đơn đồng ý có một lần.

Trong số 4 bệnh viện thu thập trứng cho nghiên cứu của Hwang, chỉ có MizMedi thông báo một số người hiến mắc hội chứng kích thích buồng trứng - tác dụng phụ do thuốc gây ra. Hội chứng ôn hoà có thể gây buồn nôn và nặng hơn có thể gây đau đớn, hỏng gan và thận.

Nhóm của ông Hwang đã nhận được 43,41 triệu đôla vốn ngân sách từ năm 1995 tới 2005.

Được biết, các kiểm toán viên Hàn Quốc đã thẩm vấn Hwang vào thứ sáu tuần trước trong một cuộc điều tra riêng rẽ nhằm xác định liệu nhóm của ông có lạm dụng công quỹ hay không.

Các công tố viên cũng đang điều tra về những lời cáo buộc của Hwang rằng ông ta là nạn nhân của một âm mưu nhằm làm mất uy tín của ông ta.

Tại một cuộc họp báo hồi tháng 1-2006, ông Hwang đã xin lỗi về những gian lận trong nghiên cứu song đổ lỗi sự giả mạo đó cho các cộng sự cấp dưới.

Tạp chí Science cho biết sẽ rút lại hai bài báo của nhóm.

Bài thứ nhất đăng năm 2004 liên quan tới việc tạo ra những phôi người nhân bản đầu tiên để nghiên cứu. Bài thứ hai đăng năm 2005 về việc tạo ra các tế bào gốc phôi thai phù hợp với bệnh nhân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo