xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phát hiện mới về cơ chế của bệnh trầm cảm

Trúc Lâm (Theo AFP, UPI)

Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ do chuyên gia thần kinh Tom Johnstone tại Đại học Wisconsin-Madison hướng dẫn, phát hiện rằng bệnh trầm cảm có liên quan với những bất thường trong hệ thống dẫn truyền ở trung khu cảm xúc. Do đó, bệnh nhân trầm cảm khó kiềm chế những cảm xúc tiêu cực bằng lý trí.

Nghiên cứu đối chiếu giữa bệnh nhân trầm cảm với người bình thường bằng cách cho họ xem những hình ảnh đáng sợ và thúc giục họ tưởng tượng thêm về hình ảnh này chứ không lảng tránh. Các nhà khoa học nhận thấy trung khu thần kinh điều khiển cảm xúc thuộc vùng vỏ não trước trán của cả hai nhóm người đều hoạt động. Suy nghĩ ở người bình thường đi kèm với cường độ hoạt động cảm xúc yếu, chứng tỏ họ kiểm soát được cảm xúc. Ngược lại, cường độ cảm xúc của người bị trầm cảm còn mạnh, kèm theo với hoạt động vẫn cao của hạch hạnh (amygdala) – hạch đóng vai trò chủ yếu trong việc ghi nhớ và xử lý cảm xúc.

Các nhà khoa học suy luận rằng, vì một lý do nào chưa rõ, một số tín hiệu từ vùng vỏ não trước đã không đến hạch hạnh của những bệnh nhân trầm cảm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo