Có thiết kế y chang các smartphone cao cấp nổi tiếng, cấu hình cũng ngang ngửa nhưng giá thì chỉ bằng 1/3. Hàng nhái đó có xuất xứ từ Trung Quốc, đang khiến nhiều người tiêu dùng Việt Nam... phát sốt. Nhưng chất lượng các sản phẩm nhái này thì không như mong đợi.
Rất hút hàng
Nếu so với các sản phẩm điện thoại có xuất xứ từ Trung Quốc trước đây thì các mẫu máy nhái bây giờ tinh vi hơn hẳn với kiểu dáng giống gần như 100% so với máy thật. Chất lượng các linh kiện lắp ráp cũng có vẻ khá hơn so với trước. Các sản phẩm này lại được phân phối nhanh chóng, rộng rãi trên toàn quốc, đặc biệt là ở các tỉnh nên thu hút rất đông người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, người có thu nhập thấp. Các sản phẩm này lại rất hút hàng, nhiều khách muốn mua phải đặt trước.
Cả thèm chóng chán
Anh Thanh Bình (quận Gò Vấp - TPHCM) cho biết vừa bán chiếc iPhone A4S chạy hệ điều hành Android mua cách đây 2 tháng với giá chỉ 3,3 triệu đồng. Lý giải nguyên nhân phải bán máy, anh cho biết rất thất vọng với sản phẩm này. Màn hình sau một thời gian hình ảnh hiển thị nhợt nhạt, cảm ứng không còn nhạy, WiFi thì vào rất chậm, máy mau nóng và nhanh hết pin… “Ban đầu nhìn máy rất đẹp, chất lượng có vẻ tốt nhưng sau một thời gian thì như vậy đấy, đi mấy cửa hàng mới có chỗ chịu mua lại máy”, anh Bình than thở.
Hai mẫu smartphone giả y như thật
Anh Minh Đức, chủ một cửa hàng bán điện thoại di động trên đường Hùng Vương - TPHCM, cho biết các sản phẩm nhái sau một thời gian sử dụng thường hay gặp nhiều lỗi vặt, chất lượng máy xuống cấp nhanh, khó sửa chữa, khi bán lại bị mất giá nhiều, thậm chí nhiều cửa hàng không muốn thu mua lại các sản phẩm này nữa.
Ông Hoàng Phú Nam, Giám đốc Công ty Di động HNAMMOBILE, cho biết các smartphone nhái hiện có trên thị trường đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. Để có giá thành rẻ, đa phần các linh kiện lắp ráp đều có chất lượng kém, độ bền không cao. Người tiêu dùng nên cân nhắc khi mua nếu muốn sử dụng lâu dài. Ngoài ra, hiện nay Việt Nam cũng đã sản xuất nhiều smartphone với giá thành tương đương các sản phẩm nhái, dù cấu hình có kém hơn một chút nhưng do các hãng có uy tín sản xuất, có chất lượng và chế độ hậu mãi bảo đảm. Người tiêu dùng có thể chọn các sản phẩm này.
Tình trạng điện thoại nhái, kém chất lượng xuất hiện ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa có cơ quan chức năng nào can thiệp. Qua trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện một số hãng sản xuất điện thoại nổi tiếng như Nokia, HTC, Samsung… đều biết có sản phẩm nhái. Các hãng này cho rằng người tiêu dùng sẽ có lựa chọn sáng suốt nên hãng vẫn chưa có kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng. Tuy vậy, nhiều hãng cho biết sẽ cân nhắc khả năng khởi kiện các nhà sản xuất đã nhái các sản phẩm có bản quyền sở hữu trí tuệ khi cần thiết.
Xử lý dân sự, hành chính hoặc hình sự Theo điều 199 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác thì tùy theo tính chất, mức độ xâm phạm, có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ, biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. |
Bình luận (0)