Đây là viên ngọc trai tự nhiên từ thời đồ đá được cho là lâu đời nhất thế giới từng được tìm thấy ở Ả-rập. Nhà khảo cổ Vincent Charpentie cùng các đồng nghiệp của mình thuộc đoàn khảo cổ của Bộ Ngoại giao Pháp ở UAE xác định viên ngọc trai có kích thước đường kính 0,07 inch (2 mm) này mới là viên ngọc trai lớn nhất thế giới được tìm thấy hiện nay. Nó có nguồn gốc từ năm 5547 và 5235 trước Công nguyên, cách đây hơn 7.500 năm. Trong khi đó viên ngọc trai lâu đời nhất trên thế giới từng biết đến là Jomon được tìm thấy tại Nhật Bản chỉ khoảng 5.000 năm tuổi.
Viên ngọc trai khoảng 7.500 năm tuổi có đường kính 2 mm vừa được tìm thấy tại Ả-rập.
Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên ngọc trai được phát hiện tại khu vực này, tổng cộng đã có 101 viên ngọc trai thuộc thời kỳ đồ đá được các nhà khảo cổ tìm thấy trong những năm vừa qua tại khu vực bờ biển Ả-rập và chúng chủ yếu được tạo ra từ loài trai lớn Pinctada margaritifera và Pinctada radiata nhỏ hơn.
Từ các phát hiện khảo cổ về ngọc trai cho thấy đây là một trong những truyền thống đánh bắt cá cổ xưa và nó đã không còn tồn tại ngày nay. Mặc dù việc lặn và bắt ngọc trai là khó khăn và nguy hiểm, nhưng đây lại là một nguồn kinh tế quan trọng trong xã hội lúc bấy giờ. Ngoài việc dùng ngọc trai làm các đồ trang sức, những ngư dân cổ xưa còn biết tận dụng vỏ của loài trai lớn Pinctada margaritifera chế tác thành các lưỡi câu phục vụ cho việc đánh bắt các loài cá lớn như cá ngừ và cá mập. Các nhà nghiên cứu cho biết thêm.
Bình luận (0)