Vật liệu bảo vệ này được mô phỏng từ vỏ một loài ốc độc đáo tìm thấy ở gần các lỗ thủy nhiệt dưới đáy Ấn Độ Dương. Vỏ của chúng hoàn toàn không giống vỏ các loại ốc thông thường mà có đến ba lớp. Lớp ngoài cùng được cấu tạo bằng những hạt sắt sunfua, kế đến là lớp hữu cơ mềm hơn và trong cùng là lớp khoáng đã được vôi hóa... Với cấu trúc đặt biệt kiểu “bánh kẹp thịt” như trên, loại vỏ này không những tản nhiệt nhanh chóng, dễ dàng phân tán các loại lực tác động vào mà còn chống chọi được sự dao động thất thường của nhiệt độ và môi trường axít đậm đặc xung quanh tốt hơn gấp nhiều lần so với các loại vật liệu nhân tạo từ trước đến nay.
Bình luận (0)