Ngày 29-6, tại xã N'Thol Hạ, huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) diễn ra lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1).

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tham dự buổi lễ
Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo các Bộ, ban ngành trung ương; lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông; đại diện liên danh nhà đầu tư.
Tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương có tổng chiều dài 73,62 km, tổng vốn đầu tư 17.718 tỉ đồng. Giai đoạn 1của dự án có nền đường rộng 17 m với 4 làn xe, tốc độ khai thác 80 km/giờ. Giai đoạn hoàn thiện toàn tuyến cao tốc sẽ mở rộng nền đường lên 24,75 m, 4 làn xe với vận tốc thiết kế 100 km/giờ.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng đại diện các bộ - ngành, 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông và liên danh nhà đầu tư bấm nút khởi công dự án tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.
Khi vận hành, tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương sẽ trở thành "mắt xích" hoàn thiện trục đường cao tốc Dầu Giây – Liên Khương dài hơn 200 km, giúp rút ngắn thời gian di chuyển TP HCM – Đà Lạt từ 6 giờ hiện nay còn khoảng 3 giờ, tăng năng lực vận tải và giảm áp lực cho Quốc lộ 20.
Phát biểu tại sự kiện, ông Doãn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T - đại diện liên danh nhà đầu tư, cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực để triển khai thi công đảm bảo an toàn, chất lượng và hoàn thành dự án đúng tiến độ, đúng quy chuẩn kỹ thuật.
Ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, khẳng định tỉnh sẽ ưu tiên tập trung nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư và các đơn vị thi công thực hiện dự án. Tỉnh sẽ tăng cường công tác vận động bà con trong vùng dự án ủng hộ, phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị nhà đầu tư, nhà thầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động tối đa máy móc, phương tiện thiết bị tổ chức thi công khoa học, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết từ đầu nhiệm kỳ tới nay, cả nước đã hoàn thành thêm hơn 1.100 km để đưa vào khai thác tổng số 2.268 km đường bộ cao tốc. Chính phủ đang hết sức nỗ lực để thực hiện thành công mục tiêu lớn của cả nước đưa vào khai thác tối thiểu 3.000 km đường cao tốc vào năm 2025 và phấn đấu đến năm 2030 cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo
Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá dự án đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương là mảnh ghép chiến lược để khép kín toàn tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, hình thành một trục giao thông xương sống thông suốt, hiện đại kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với thủ phủ của Tây Nguyên là thành phố Đà Lạt.
"Quan trọng hơn, tuyến đường không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn kích hoạt và phát huy tối đa hiệu quả của các đoạn tuyến đã và đang được đầu tư như Dầu Giây - Tân Phú, Tân Phú - Bảo Lộc; giải phóng tiềm năng cho cả hành lang kinh tế chiến lược dài hàng trăm cây số, tạo ra động lực tăng trưởng mới cho cả vùng" - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tặng hoa chúc mừng cho lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng.
Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các Bộ Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan liên quan cùng địa phương phải vào cuộc với tinh thần phục vụ, đồng hành, chủ động xử lý các vướng mắc một cách nhanh nhất với tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi".
Trong quá trình thực hiện, phải đặc biệt quan tâm đến công tác tái định cư, hỗ trợ ổn định sản xuất cho người dân, đảm bảo nơi ở mới, sinh kế mới của người dân phải "bằng và tốt hơn nơi cũ".

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khởi công tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.
"Tuyệt đối không để dự án bị chậm trễ vì các thủ tục hành chính hay sự thiếu phối hợp giữa các cơ quan. Nhà đầu tư tổ chức thi công với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa" để đưa dự án hoàn thành trong 30 tháng như đã cam kết" - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo.

Thời gian thi công dự án đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dự kiến 30 tháng, hoàn thành vào quý 4-2027.

Sau khi các dự án đường cao tốc thành phần thuộc trục cao tốc Dầu Giây - Liên Khương hoàn thành, thời gian di chuyển TP HCM - Đà Lạt được rút ngắn từ 6 giờ xuống còn khoảng 3 giờ.
Bình luận (0)