Sáng 15-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết đơn vị này đã có văn bản yêu cầu chấn chỉnh hoạt động tại các vườn thú, gửi khu du lịch sinh thái Hòn Nhạn, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu liên quan tới vụ cho du khách tiếp xúc trực tiếp với hổ nuôi.

Hình ảnh người dân tiếp xúc với chú hổ tại khu sinh thái Hòn Nhạn được chia sẻ trên mạng xã hội. Nguồn: Facebook
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh, video ghi lại cảnh một con hổ con được đặt tên là "Ngao" thân thiện, quấn quýt bên người chăm sóc, liên tục được vuốt ve, bế ẵm như thú cưng.
Ngoài ra, còn có hàng loạt hình ảnh nhiều du khách tiếp xúc trực tiếp với hổ con được chia sẻ trên mạng xã hội.
Nhiều người tỏ ra thích thú, thậm chí gọi đây là "đại sứ du lịch", khiến khu du lịch sinh thái này thu hút lượng lớn du khách đến tham quan. Tuy nhiên, một số ý kiến lại tỏ ra lo lắng, khi hổ là động vật hung dữ, việc tiếp xúc trực tiếp tiềm ẩn nguy cơ bị tấn công.

Nhân viên vườn thú vui đùa với hổ tại khu sinh thái
Theo Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, việc khu du lịch sinh thái này cho phép khách du lịch tiếp xúc trực tiếp với thú nuôi hung dữ (hổ) là hành vi tự phát, chưa được sự cho phép của cơ quan chức năng. Ngoài ra, để du khách tiếp xúc trực tiếp với động vật hoang dã, dù là hổ con, là hành vi trái với quy định pháp luật, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn và sức khỏe cộng đồng.
Chi cục Kiểm lâm Nghệ An yêu cầu đơn vị dừng ngay việc cho phép khách tiếp xúc trực tiếp với thú nuôi, đặc biệt là các loài hung dữ như hổ, sư tử, gấu... Đồng thời yêu cầu khu du lịch có văn bản giải trình về sự việc, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã nói chung và thú dữ nói riêng. Đặc biệt, không cho người tiếp xúc trực tiếp với các loài này (trừ trường hợp cán bộ thú y can thiệp y tế).

Nhân viên vui đùa với hổ trước nhiều du khách tham quan
Khách tham quan chỉ được phép ngắm nhìn động vật từ khu vực đã được cấp phép. Việc tiếp xúc trực tiếp tiềm ẩn nguy cơ thú tấn công do bản năng hoang dã, đồng thời làm tăng khả năng lây truyền bệnh từ thú sang người và ngược lại.
Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cũng yêu cầu khu du lịch sinh thái gỡ bỏ toàn bộ bài viết, hình ảnh liên quan đến việc cho người tiếp xúc trực tiếp với hổ trên các nền tảng mạng xã hội và trang thông tin điện tử.
Được biết, khu du lịch sinh thái Hòn Nhạn đang có hơn 20 con hổ lớn nhỏ, được cấp phép nhập khẩu và nuôi dưỡng từ năm 2016. Nhiều con hổ đã sinh sản tại đây, trong đó có chú hổ con tên "Ngao" nặng hiện hơn 20 kg mà nhiều du khách thích thú khi được chụp ảnh chung.
Bình luận (0)