Đây là ý kiến được nhiều chuyên gia, doanh nghiệp đề xuất tại hội thảo "Việt Nam nên miễn visa cho du khách nào?" do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 24-4.
Nhìn lại quá trình mở cửa của ngành du lịch sau đại dịch COVID-19, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel Corporation, bày tỏ tiếc nuối khi Việt Nam đã đánh mất thời cơ vàng đưa du lịch tiến kịp và vượt các nước trong khu vực ASEAN. Nguyên nhân chính là do chính sách mở cửa visa quá chậm.
Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam đang tiến vào kỷ nguyên mới, ông Kỳ hy vọng chính sách visa không bị chậm thêm một lần nữa.
Thời gian xử lý thủ tục xin evisa của nhiều nước chỉ khoảng 1 - 2 ngày, có nước xử lý chỉ trong 14 tiếng nhưng vào Việt Nam phải mất từ 3 - 5 ngày. Độ linh hoạt điều chỉnh chính sách của các nước cũng hơn Việt Nam. Điển hình như Thái Lan, chỉ trong 90 ngày sau đại dịch, nước này đã có 15 lần thay đổi chính sách visa.

Các chính sách đột phá về visa sẽ giúp ngành du lịch bứt phá được nhiều chuyên gia, doanh nghiệp đề xuất
"Các nước chỉ coi chính sách visa là công cụ để kéo khách vào nên có thể linh động thay đổi liên tục. Còn Việt Nam thì coi visa là "khóa", mà để "mở khóa" thì sẽ lâu. Mở visa không phải câu chuyện mới nhưng tại sao kiến nghị miệt mài vẫn không giải quyết được? Nếu Chính phủ coi du lịch thật sự là ngành kinh tế mũi nhọn thì visa là chìa khóa đầu tiên cần mở để đón khách vào" - ông Nguyễn Quốc Kỳ nói.
Bà Nguyễn Thu Thuỷ, Giám đốc Marketing Vinpearl (Tập đoàn Vingroup), đề xuất cần ưu tiên, quy hoạch miễn thị thực cho các nhóm thị trường chiến lược đang có tiềm năng, dư địa tăng trưởng thực sự. Trong đó, quy hoạch nhóm thị trường có lượng khách chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài và hành vi du lịch đang thay đổi nhanh chóng như Úc, New Zealand. Việt Nam hoàn toàn có thể "đi tắt đón đầu" để chiếm lĩnh thị phần này.
Nhóm thị trường với xu hướng khách yêu thiên nhiên, văn hóa bản địa, có xu hướng đi nghỉ dài ngày và không ngại chi trả cho các trải nghiệm cao cấp như Bắc Âu như Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và Đan Mạch. Nhóm các thị trường mới nổi có đặc điểm du khách thích nghỉ dài ngày, sẵn sàng chi tiêu và tìm kiếm các điểm đến nắng ấm để tránh mùa đông, như Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Azerbaijan và Mông Cổ...

Tính đến tháng 4-2025, Việt Nam đã miễn thị thực cho công dân của 29 quốc gia và vùng lãnh thổ, với thời gian lưu trú từ 14 đến 90 ngày, nhưng Thái Lan, Malaysia hay Singapore... đã áp dụng chính sách miễn visa linh hoạt hơn nhiều
"Chúng tôi cũng đề xuất Chính phủ cho phép triển khai thử nghiệm mô hình "visa sandbox" tại một số điểm đến có hạ tầng quản lý tốt như Phú Quốc, Nha Trang hoặc Hạ Long. Việc thử nghiệm theo mùa hoặc theo chiến dịch truyền thông sẽ giúp đo lường thực tế hiệu quả từ chính sách trước khi nhân rộng ra toàn quốc" – bà Thủy kiến nghị.
Ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng ban Kế hoạch phát triển, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), kiến nghị Chính phủ bổ sung 20 quốc gia EU (ưu tiên Thụy Sĩ, Ba Lan, Czech, Hungary, Bồ Đào Nha...), cùng với Mỹ, Canada, Úc, UAE, Ả Rập Xê Út và Brazil vào danh sách miễn visa. Kéo dài thời hạn miễn visa châu Âu, Bắc Mỹ, Úc lên 90 ngày; cấp visa 24 tháng cho nhà đầu tư/chuyên gia, đơn giản hóa e-visa (xử lý dưới 24 giờ).
Bình luận (0)