Chiều 6-8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức chương trình gặp gỡ báo chí, thông tin về loạt hoạt động của kiều bào nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên thông tin về một số hoạt động dành cho kiều bào nhân Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Ảnh: Dương Tiêu
Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Trung Kiên cho biết, đơn vị đang kiến nghị để đoàn đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tham dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh. Hoạt động này nhằm đáp ứng nguyện vọng của kiều bào mong muốn trực tiếp góp mặt trong sự kiện trọng đại của dân tộc, đồng thời thể hiện sự tri ân với những đóng góp của cộng đồng ở nước ngoài cho công cuộc kháng chiến giành độc lập và xây dựng đất nước.
Bộ Ngoại giao hiện phối hợp các cơ quan liên quan triển khai công tác chuẩn bị, bảo đảm cho thành công của lễ kỷ niệm.
Bên cạnh đó, từ ngày 13 đến 28-8, tại Hà Nội và một số địa phương, sẽ diễn ra khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho 80 giáo viên kiều bào đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chương trình nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, kỹ năng sư phạm, thiết kế giáo trình và tổ chức hoạt động, đồng thời lồng ghép yếu tố lịch sử, văn hóa truyền thống Việt Nam. Từ năm 2013 đến nay, đã có 12 khóa tập huấn được tổ chức cho hơn 890 giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài.
Trong khuôn khổ "Ngày Tôn vinh tiếng Việt", lễ trao giải Cuộc thi Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài sẽ diễn ra ngày 21-8 tại Hà Nội, kết hợp với Gala "Tiếng Việt thân thương" với chủ đề: "Dòng sông chảy mãi gắn kết muôn phương".
Năm nay, cuộc thi thu hút hơn 50 tác phẩm dự thi của kiều bào từ khắp thế giới, với nhiều hình thức thể hiện sáng tạo, từ văn xuôi, thơ ca đến video minh họa. Ban giám khảo sẽ chọn ít nhất 5 thí sinh xuất sắc làm Sứ giả tiếng Việt năm 2025.
Cùng trong tháng 8 này, Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 14-8.
Ông Nguyễn Trung Kiên đánh giá, Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài không chỉ là những cá nhân tiêu biểu gìn giữ, lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào mà còn là những "cánh tay nối dài" của đất nước, giữ gìn bản sắc dân tộc, đồng thời là cầu nối văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.
"Nhân dịp này, Ủy ban mời đại diện 6 triệu đồng bào trên toàn thế giới gửi gắm thông điệp yêu thương về đất nước. Thông điệp yêu thương này sẽ được tập hợp và trình chiếu tại Gala, là những lời từ trái tim cộng đồng kiều bào trên khắp 5 châu gửi về Tổ quốc"- Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên cho biết.
Ngoài ra, lớp tập huấn lãnh đạo hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025, diễn ra từ 28 đến 31-8, cũng là hoạt động nổi bật. Chương trình cung cấp kiến thức về tình hình trong nước, chính sách đối ngoại, pháp lý, cùng kỹ năng điều hành hội đoàn, góp phần tăng cường gắn kết kiều bào với quê hương.
Áo dài cờ đỏ sao vàng tại thủ đô các nước
Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Thị Kim Hoa cho biết hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu phát động ngày 28-8 tới, tại thủ đô và các thành phố lớn một số nước như Czech, Ba Lan, Đức, Slovakia…, chị em phụ nữ sẽ đồng loạt mặc áo dài cờ đỏ sao vàng, có các hoạt động văn hoá nghệ thuật, diễu hành, xếp hình bản đồ Việt Nam,… Các hoạt động này sẽ được ghi hình gửi về đất nước để hưởng ứng chung vui ngày lễ lớn của dân tộc. Liên hiệp hội cũng tổ chức cuộc thi hát dân ca.
Từ ngày 14-8, Liên hiệp các tổ chức thanh niên tại châu Âu tổ chức hoạt động quy tụ thanh niên sinh viên toàn châu Âu giao lưu, gặp gỡ trong 3 ngày.
Dịp này, Ủy ban tổ chức 2 đoàn nghệ thuật đi biểu diễn tại Sri Lanka và Singapore - Malaysia, biểu diễn phục vụ cộng đồng và hoạt động đối ngoại tại các nước.
Bình luận (0)